Tang lễ nhà vua cuối cùng của Romania

Hoàng gia châu Âu và hàng chục nghìn người dân Romania tiễn đưa vua Michael tới nơi an nghỉ.

Theo AP, đám tang của nhà vua Michael được tổ chức theo các nghi lễ cấp nhà nước tại Bucharest, Romania hôm 16/12. Vua Michael trị vì Romania suốt Thế Chiến II, thoái vị năm 1947, qua đời tại Thụy Sĩ hôm 5/12, thọ 96 tuổi. Những năm cuối đời, sức khỏe ông rất yếu vì bệnh ung thư.
Theo AP, đám tang của nhà vua Michael được tổ chức theo các nghi lễ cấp nhà nước tại Bucharest, Romania hôm 16/12. Vua Michael trị vì Romania suốt Thế Chiến II, thoái vị năm 1947, qua đời tại Thụy Sĩ hôm 5/12, thọ 96 tuổi. Những năm cuối đời, sức khỏe ông rất yếu vì bệnh ung thư. Ảnh: AP
Từ trái sang phải: Hoàng thân Lorenz đứng cạnh vợ là Công chúa Astrid nước Bỉ, Thái hậu Muna al-Hussein của Jordan, Hoàng hậu Anne Marie của Hy Lạp, Thái tử Charles nước Anh, Thái hậu Sofia và chồng, Thái thượng hoàng Tây Ban Nha Juan Carlos I, Đại công tước Henri xứ Luxembourg, Hoàng hậu Silvia và Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển, đứng hàng đầu dự lễ tang.
Từ trái sang phải: Hoàng thân Lorenz đứng cạnh vợ là Công chúa Astrid nước Bỉ, Thái hậu Muna al-Hussein của Jordan, Hoàng hậu Anne Marie của Hy Lạp, Thái tử Charles nước Anh, Thái hậu Sofia và chồng, Thái thượng hoàng Tây Ban Nha Juan Carlos I, Đại công tước Henri xứ Luxembourg, Hoàng hậu Silvia và Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển, đứng hàng đầu dự lễ tang. Anh: AP
Hơn 20.000 người Romania cũng có mặt để tiễn biệt cố vương. Ảnh: AP
Hơn 20.000 người Romania cũng có mặt để tiễn biệt cố vương. Ảnh: AP
Họ mang theo cờ và ảnh của ông.
Họ mang theo cờ và ảnh của ông. "Vua Michael là một trong những người vĩ đại nhất lịch sử Romania. Ông ra đi là mất mát lớn với đất nước và người dân Romania", Tổng thống Romania Klaus Iohannis phát biểu hôm 5/12. Ảnh:AP
Vua Michael là chắt nội của Nữ hoàng Victoria, đăng quang lần đầu năm 5 tuổi, sau khi cha ông là Carol II thoái vị và quay lại ngôi vua sau ba năm. Năm 1940, vua Carol II thoái vị lần hai, thái tử Michael 18 tuổi tiếp tục đăng quang lần hai.
Vua Michael là chắt nội của Nữ hoàng Victoria, đăng quang lần đầu năm 5 tuổi, sau khi cha ông là Carol II thoái vị và quay lại ngôi vua sau ba năm. Năm 1940, vua Carol II thoái vị lần hai, thái tử Michael 18 tuổi tiếp tục đăng quang lần hai.

Ông được nhớ tới nhiều nhất với vai trò lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Antonescu vào tháng 8/1944, đưa Romania gia nhập phe Đồng minh chống phát xít Đức. Sau khi thoái vị, ông sống nhiều năm ở nước ngoài trước khi quay lại quê hương năm 1997, khi Romania xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông là người có công đàm phán đưa đất nước gia nhập hai tổ chức này. Romania gia nhập NATO năm 2004 và EU năm 2007.

Lễ tang do Tổng Giám mục Nhà thờ Chính thống giáo Đông Phương Romania Patriarch Daniel chủ trì. Các giám mục làm lễ trong một nhà thờ nhỏ, nơi ông Michael được trao vương miện lần thứ hai ngày 6/9/1940.
Lễ tang do Tổng Giám mục Nhà thờ Chính thống giáo Đông Phương Romania Patriarch Daniel chủ trì. Các giám mục làm lễ trong một nhà thờ nhỏ, nơi ông Michael được trao vương miện lần thứ hai ngày 6/9/1940.
Linh cữu nhà vua được đặt tại Cung điện Hoàng gia trong hai ngày và được chuyển tới nơi an táng là tu viện Curtea de Arges, cách Bucharest 175 km về phía tây bắc.
Linh cữu nhà vua được đặt tại Cung điện Hoàng gia trong hai ngày và được chuyển tới nơi an táng là tu viện Curtea de Arges, cách Bucharest 175 km về phía tây bắc.
Người dân thắp nến cầu nguyện trong buổi lễ.
Người dân thắp nến cầu nguyện trong buổi lễ.
Xe tang chở linh cữu nhà vua.
Xe tang chở linh cữu nhà vua.
Quang cảnh lễ tang ngoài tu viện Curtea de Arges.
Quang cảnh lễ tang ngoài tu viện Curtea de Arges.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.