Tặng quà các thân nhân liệt sỹ nhân dịp 27/7

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức tại các địa phương.

* Sáng 19/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh đã thăm, tặng quà các thân nhân gia đình chính sách tại nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ Nghệ An tại huyện Diễn Châu.

Tại đây, đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh đã bày tỏ lòng tri ân, ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng những món quà ý nghĩa tới các thân nhân gia đình chính sách.

Ảnh: Thu Hương
Tặng quà thân nhân liệt sỹ và cán bộ nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ tại huyện Diễn Châu là đơn vị trực thuộc Sở Lao động và Thương binh và  Xã hội tỉnh, có chức năng tiếp nhận và nuôi dưỡng các thân nhân gia đình chính sách sống cô đơn, không nơi nương tựa.

Hiện đơn vị đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc 29 người, trong đó có 23 thân nhân liệt sỹ và 6 đối tượng bảo trợ xã hội. 

Đây là một trong những hoạt động của Hội Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ được tổ chức vào dịp 27/7 hàng năm; nhằm tri ân công lao của các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thu Hương

* Cùng ngày, đại diện Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ cùng một số phòng, ban huyện Tân Kỳ đã đến thăm, tặng quà (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) cho  gia đình các thương binh: Nguyễn Ngọc Luân - thương binh 3/4, bệnh binh 2/3, ở xóm Tân Sơn, xã Tân An và  ông Nguyễn Cảnh Ngọ là thương binh 4/4 ở xóm Hồng Phúc, xã Nghĩa Phúc.

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tặng quà cho ông Nguyễn Ngọc Luân ở xóm Tân Sơn xã Tân An.Ảnh: Cẩm Tú
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tặng quà cho ông Nguyễn Ngọc Luân ở xóm Tân Sơn, xã Tân An. Ảnh: Cẩm Tú

Đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, đoàn cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao tặng 22 suất quà cho các gia đình người có công với cách mạng, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.