Tặng quà hỗ trợ học sinh vùng lũ và học trò nghèo gặp nhiều khó khăn

Đậu Thắng - Thúy Tình

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 15/9, các đơn vị, địa phương tổ chức tặng quà cho các học sinh vùng lũ ở Nậm Típ (Kỳ Sơn), trao gạo hỗ trợ học sinh ở Nghĩa Đàn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Nam Đàn.

* Sau đợt mưa lũ vừa qua, 250 học sinh thuộc hai  trường Tiểu học và Trung học cơ sở dân tộc bán trú Nậm Típ, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn gặp rất nhiều khó khăn; điểm trường bản Na Mỳ, xã Mường Típ có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào nếu trời tiếp tục mưa.

tặng quà cho các em học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở dân tộc bán trú Nậm Típ, huyện Kỳ Sơn.
Tặng quà cho các học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở dân tộc bán trú Nậm Típ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hải Thượng
Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Típ đã phối hợp với nhà trường và địa phương vận động, di dời các em về học tại Trường Tiểu học Nậm Típ, xã Mường Típ. Đồng thời, cán bộ, chiến sỹ đơn vị vận chuyển lương thực, thực phẩm đến hỗ trợ cho các em.
Sáng 15/9, đơn vị đã hỗ trợ cho các học sinh hai trường 300 kg gạo, 23 thùng mỳ tôm, 20 lít dầu ăn, 20 bộ quần áo, 300 cuốn vở học sinh, 300 bút viết, 100kg rau, củ, quả các loại. Tổng số tiền 10 triệu 800 ngàn đồng. 
Hải Thượng - Võ Tiến
* Ngày 15/9, huyện Nghĩa Đàn tổ chức tiếp nhận và phân bổ 97.485 kg gạo hỗ trợ học sinh các trường khu vực có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.
2Phân bổ gạo tại trường THPT 1/5
Phân bổ gạo tại Trường THPT 1/5. Ảnh: Đức Anh
Theo đó, Nghĩa Đàn có 1.000 học sinh ở 12 trường trên địa bàn thuộc vùng khó khăn và thuộc diện dân tộc thiểu số được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 4040/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn tỉnh học kỳ I năm học 2018 - 2019. Định mức hỗ trợ mỗi em là 15 kg gạo/học sinh/tháng.  
Việc phân bổ gạo kịp thời vào dịp đầu năm học mới nhằm hỗ trợ các em học sinh vùng khó khăn yên tâm tới trường.
Đức Anh

* Sáng 15/9, BTV Huyện đoàn Nam Đàn tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Nam Đàn” năm 2018.

trao cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.
Trao quà cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Đậu Thắng
Qua 5 năm, Ban tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Nam Đàn” đã tặng hơn 300 suất học bổng, hàng trăm suất quà, xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tại buổi lễ, 70 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đã được trao cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.
Dịp này, Hội Khuyến học huyện cũng đã trao 58 suất quà trị giá 21 triệu đồng cho những học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2017 - 2018./. 

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.