Tặng quà trung thu trị giá 130 triệu đồng cho thiếu nhi xã Cam Lâm

(Baonghean.vn) - Chiều 30/9, tại xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, đoàn công tác của Hội chữ thập đỏ Nghệ An đã về trao quà và vui tết Trung thu với học sinh, thiếu nhi xã Cam Lâm.

Cùng đi với đoàn có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND huyện Con Cuông, các nhà tài trợ và lãnh đạo xã Cam Lâm và các nhà trường.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh trao quà lưu niệm cho UBND xã Cam Lâm. Ảnh: Nguyễn Hải
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh trao quà lưu niệm cho UBND xã Cam Lâm. Ảnh: Nguyễn Hải

Cam Lâm là xã vùng sâu, cách trung tâm thị trấn huyện Con Cuông hơn 20 km về phía Tây. Toàn xã hiện có 44,8% hộ nghèo; toàn xã có 630 hộ, chủ yếu là người Thái.

Tổng số quà do đoàn trao tặng đợt này trị giá 130 triệu đồng bao gồm 531 bộ quần áo đồng phục cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS, 400 đôi dép nhựa, 02 xe đạp, 400 bánh Trung thu cùng một số vật dụng khác.

Tại buổi lễ, các thành viên đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh, thiếu nhi xã Cam Lâm vượt khó, vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập. Cùng với tặng quà nhân tết Trung thu, đoàn công tác còn trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng và sách vở cho học sinh nghèo có thành tích trong học tập; trao 6 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho người khuyết tật trên địa bàn xã Cam Lâm.

Được biết, số quà tặng trên là do Hội Chữ thập đỏ tỉnh đứng ra vận động, quyên góp và một số đơn vị, doanh nghiệp tài trợ như Công ty gạch Tunel Thanh Ngọc (Thanh Chương), Công ty Du lịch GolViet Travel, Trường Cao đẳng SP Nghệ An… tham gia đồng hành.

Tặng quà trung thu Cam Lâm

Ông Hoàng Đình Tuấn - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện Hội chữ thập đỏ tỉnh trao áo ấm đồng phục cho các em học sinh THCS Cam Lâm. Ảnh: Nguyễn Hải

Bà Kha Thị Tím - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông trao quà áo ấm đồng phục cho các em học sinh Tiểu học Cam Lâm. Ảnh: Nguyễn Hải
Bà Kha Thị Tím - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông trao quà cho các em học sinh Tiểu học Cam Lâm. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó xã Cam Lâm. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó xã Cam Lâm. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong buổi tối cùng ngày, các thành viên đoàn công tác sẽ tổ chức giao lưu, tặng bánh kẹo và vui Tết Trung thu với các em thiếu nhi xã Cam Lâm./.

Nguyễn Hải

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.