Tăng ý nghĩa giáo dục, sự tôn nghiêm của các hoạt động lễ hội

(Baonghean.vn) - Đây là lưu ý của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh qua công tác khảo sát tổ chức lễ hội tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành chiều 16/3.
Bà Nguyễn Thị Lan - Phó ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo UBND, HĐND và các ban, ngành liên quan của huyện Yên Thành.
Đoàn khảo sát HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Phúc Thành (Yên Thành). Ảnh: Hoài Thu
Bà Nguyễn Thị Lan - Phó ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND và một số ban, ngành huyện Yên Thành.
Qua khảo sát thực tế chiều 16/3 tại Lễ hội Đền Đức Hoàng và làm việc với UBND xã Phúc Thành, đoàn khảo sát đặt ra một số vấn đề xung quanh công tác tổ chức lễ hội Đền Đức Hoàng đến các tổ chức, đơn vị liên quan.

Lễ hội Đền Đức Hoàng là lễ hội quy mô cấp huyện, được UBND huyện chủ trì tổ chức 3 năm/lần, những năm khác do UBND xã Phúc Thành tổ chức.

Đua thuyền tại Lễ hội Đền Đức Hoàng, xã Phúc Thành, Yên Thành. Ảnh: Hoài Thu
Đua thuyền tại Lễ hội Đền Đức Hoàng, xã Phúc Thành, Yên Thành. Ảnh: Hoài Thu
Qua khảo sát thực tế các phần lễ, hội diễn ra chiều ngày 16/3 cho thấy công tác phân công, chuẩn bị và điều hành các hoạt động tại lễ hội chu đáo và nhiều nội dung phong phú. Song do phần quy hoạch, tổ chức các trò chơi, dịch vụ, hàng quán tại lễ hội chưa khoa học nên gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự.
Phần hội có phần hòa lẫn với các trò chơi, dịch vụ hiện đại khác nên chưa phát huy được tối đa tính giáo dục cũng như giá trị tinh thần của lễ hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, Yên Thành có 3 lễ hội cấp huyện; trong đó có Lễ hội Đền Đức Hoàng. Ngoài ra còn có 20 lễ hội khác diễn ra hàng năm trên địa bàn huyện. Hàng năm, UBND huyện cũng như các cấp, ngành liên quan đã thực hiện công tác chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức lễ hội khá chu đáo, chưa năm nào để xảy ra các vụ việc bất thường. Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, khó khăn do Đền Đức Hoàng cách khá xa trung tâm huyện, đường giao thông chưa thuận lợi, các sản phẩm địa phương phục vụ lễ hội chưa có.

Đại diện UBND xã Phúc Thành cho biết qua hàng năm, ban tổ chức lễ hội thường xuyên rút kinh nghiệm và nỗ lực phối hợp các ban ngành chức năng đưa Lễ hội Đền Đức Hoàng trở thành di sản văn hóa phi vật thể, gìn giữ các bản sắc văn hóa dân tộc; đề nghị UBND tỉnh, sở Văn hóa Thể thao có hướng dẫn, quy định cụ thể hơn đối với công tác tổ chức, quản lý các lễ hội truyền thống; đẩy nhanh tiến độ dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Đức Hoàng đã được phê duyệt năm 2010.

Cuộc làm việc cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, quản lý các gian hàng kinh doanh, dịch vụ, các hoạt động tâm linh, các phần lễ và hội… Đoàn khảo sát đề nghị ban tổ chức Lễ hội Đền Đức Hoàng tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của lễ hội Đền Đức Hoàng và các lễ hội trên địa bàn huyện Yên Thành; bố trí hợp lý các khu dịch vụ, trò chơi; bố trí bãi gửi xe và quản lý dịch vụ gửi xe an toàn, đúng quy định… hướng tới ngày càng hoàn thiện và tăng ý nghĩa giáo dục, sự tôn nghiêm của Lễ hội Đền Đức Hoàng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của nhân dân.

tin mới

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...