Tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận, khởi nghiệp trong thời đại 4.0

(Baonghean.vn) - Nhằm tạo sân chơi giúp sinh viên có khả năng sáng tạo, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Vinh tổ chức Diễn đàn "Khởi nghiệp và lập nghiệp trong thời đại 4.0" và tuyên dương sinh viên học tập tốt, khởi nghiệp giỏi vào tối 4/5.
Phần trình bày của dự án
Phần trình bày của dự án "Cũ người mới ta" của nhóm sinh viên đến từ Chi đoàn 57B1 KTĐT, khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Ảnh: Phương Thúy

Diễn đàn “Khởi nghiệp và lập nghiệp trong thời đại 4.0” là sân chơi giúp sinh viên thể hiện khả năng sáng tạo, tư duy nhạy bén, giao lưu học hỏi để khởi nghiệp, lập nghiệp; tạo cho sinh viên có cơ hội tiếp cận kinh doanh gắn với công nghệ 4.0 trong tương lai. Hoạt động giúp sinh viên hiện thực hóa các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

9 dự án xuất sắc được trình bày tại diễn đàn được đánh giá mang tính sáng tạo, đổi mới và khả thi cao, giúp thí sinh thể hiện năng lực của bản thân, tự tin hơn trong cuộc sống; đồng thời được bổ sung các kiến thức về khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh.
Dự án Thành lập CLB chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dành giải Nhất tại chương trình. Ảnh: Phương Thúy
Dự án của nhóm tác giả thuộc Chi đoàn 59B Điều dưỡng giành giải Nhất tại chương trình. Ảnh: Phương Thúy

Kết thúc diễn đàn, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc. 

Dịp này, Trường Đại học Vinh đã tuyên dương 9 sinh viên xuất sắc có thành tích học tập tốt, khởi nghiệp giỏi.

Tuyên dương 9 sinh viên xuất sắc có thành tích học tập tốt, khởi nghiệp giỏi. Ảnh: Phương Thúy
Tuyên dương 9 sinh viên xuất sắc có thành tích học tập tốt, khởi nghiệp giỏi. Ảnh: Phương Thúy

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.