Táo quân 2018: Các Táo bỏ phần báo cáo, tranh nhau giành ghế

Theo Mộc Lan (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trong chương trình Táo quân 2018 vừa được ghi hình tối 2/2, các Táo không phải báo cáo mà tham gia vào cuộc thi tìm người chiến thắng.

Chương trình Táo quân 2018 ghi hình buổi đầu tiên vào tối 2/2 tại cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, đánh dấu 15 năm chương trình lên sóng và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với nhiều khán giả vào tối Giao thừa.

Táo quân 2018: Các Táo bỏ phần báo cáo, tranh nhau giành ghế ảnh 1
              Các Táo tham gia vào cuộc đua giành ghế.

Ngoài các diễn viên quen thuộc như: Quốc Khánh, Chí Trung, Quang Thắng, Xuân Bắc, Vân Dung, Tự Long, Táo quân 2018 còn ghi nhận sự quay trở lại của hai nghệ sĩ Minh Vượng và Minh Hằng và sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như: Minh Tít, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam... Đặc biệt, con trai út của Xuân Bắc - bé Bi Béo lần đầu xuất hiện trên sân khấu Táo quân cùng bố.

Điểm đặc biệt nhất của Táo quân 2018 là "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh quyết định bỏ phần báo cáo, thay vào đó là tổ chức trò chơi để chọn ra người xứng đáng chiến thắng.

Thông qua trò chơi này, những sự kiện, vấn đề nổi cộm trong xã hội của năm 2017 được phán ánh một cách hài hước mà sâu sắc qua những màn trình diễn, những câu chất vấn nửa đùa nửa thực của Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu và các táo.

Trò chơi này cũng phản ánh tình trạng nhức nhối trong xã hội suốt năm qua, đồng thời nêu lên thông điệp mong muốn mỗi quan chức làm việc tận tâm, có trách nhiệm, gần dân, lo cho dân, tạo ra một xã hội kỷ cương, liêm chính.

Bên cạnh cuộc đua giành ghế, Táo quân 2018 còn nhắc lại chặng đường 15 năm của Táo quân qua từ khi chỉ là một chương trình mang tính giải trí tới khi trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với nhiều khán giả xem truyền hình./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.