Tạo thương hiệu cho du lịch Nam Đàn

(Baonghean.vn)- Du lịch được xác định là ngành kinh tế quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế của huyện Nam Đàn phát triển.

Đoàn khảo sát tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh Thanh Lê
Đoàn khảo sát tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát thực tế địa điểm vị trí xây dựng bãi xe khách về Kim Liên. Theo kế hoạch, Nam Đàn sẽ xây dựng bãi xe khách về Kim Liên, có diện tích 45 ha, cách Khu di tích Kim Liên khoảng 1km và cách quê ngoại Bác Hồ khoảng 100m. 

Sáng 17/5, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đi khảo sát thực tế tại huyện Nam Đàn về phát triển du lịch. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Minh Thông- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Xây dựng, Công an tỉnh.

Về phía huyện Nam Đàn, có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Nam Đàn cùng đại diện các phòng ban của huyện Nam Đàn.

Sau khi có bãi xe khách, để phục vụ nhu cầu đi lại tham quan nghỉ dưỡng tại Nam Đàn, sẽ có hệ thống xe điện đón khách về thăm quê nội, quê ngoại Bác Hồ, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thăm đền Chung Sơn,

Tiếp đó, Đoàn đã khảo sát tại Khu Di tích đặc biệt quốc gia Kim Liên, vùng Thị trấn Nam Đàn, bao gồm du lịch tham quan Khu lưu niệm cụ Phan Bội Châu, các di tích liên quan vua Mai Hắc Đế.

Nam Đàn là địa phương có tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch, tuy nhiên địa phương chưa phát triển xứng tầm với  tiềm năng lợi thế. Vì vậy, Nghị quyết Đảng bộ huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2015- 2020 đã xác định định hướng phát triển của Nam Đàn là: kinh tế Du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác khảo sát vị trí xây dựng bến xe khách tại Kim Liên.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác khảo sát vị trí xây dựng bến xe khách tại Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê

Nhiệm vụ được Nam Đàn đặt ra là: Phát huy tiềm năng lợi thế, khai thác có hiệu quả tài nguyên sẵn có, tranh thủ mọi nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch; quan tâm phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Mở rộng và kết hợp nhiều loại hình du lịch nhằm tạo sự đa dạng, phong phú trong hoạt động du lịch.

Khảo sát tại Khu lăng mộ Vua Mai tại xã Vân Diên huyện Nam Đàn. Ảnh Thanh Lê
Khảo sát tại Khu lăng mộ Vua Mai tại xã Vân Diên huyện Nam Đàn. Ảnh Thanh Lê

Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, trọng tâm, trọng điểm, từng bước tạo thương hiệu “Du lịch Nam Đàn thân thiện, mến khách”, xứng đáng là trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Kinh tế Du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển.

Khu Di tích Pham Bội Châu đang được tập trung đầu tư xây dựng.
Khu Di tích Phan Bội Châu đang được tập trung đầu tư xây dựng. Ảnh Thanh Lê

Đồng thời để Nam Đàn phát triển xứng tầm và lợi thế vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn giai đoạn 2017-2025, có tính đến 2030.

Trong đó, Nghị quyết xác định phương hướng là xây dựng Nam Đàn trở thành huyện trọng điểm về du lịch và phấn đấu sớm trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước.

Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất của Nam Đàn là trở thành trung tâm du lịch quốc gia; lấy du lịch làm “linh hồn” để các ngành khác, các hoạt động khác phải phục vụ nó đi lên, phát triển theo mục tiêu đó.

Thăm quan sa bàn mô hình Khu di tích đặc biệt quốc gia Phan Bội Châu. Ảnh Thanh Lê
Thăm quan sa bàn mô hình Khu di tích Phan Bội Châu. Ảnh Thanh Lê

Sau chuyến khảo sát thực tế, Đoàn công tác sẽ đóng góp ý kiến tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức tại huyện Nam Đàn vào chiều nay 17/5 nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn giai đoạn 2017-2025, có tính đến 2030.

Thanh Lê

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…