Tập đoàn Asanzo tài trợ, Hải Phòng mơ về tốp 3 V-League

(Baonghean.vn) - Cùng với việc ra mắt nhà tài trợ Asanzo mùa giải 2018, nơi CLB Hải Phòng đặt mục tiêu đứng trong tốp 3 V-League và vô địch Cúp Quốc gia 2018. Đây được coi là chỉ tiêu khá cao đối với thầy trò Trương Việt Hoàng.

Kết thúc mùa giải năm ngoái với vị trí thứ 7 và đội bóng đã chia tay hàng loạt các cầu thủ vừa hết hợp đồng như Minh Châu, Khánh Lâm, Văn Nhiên, Hồng Phong. CLB đã tuyển mộ 7 cầu thủ mới có chất lượng, trong số này 3 tiền vệ trẻ Thành Đồng, Hoàng Nam, Thành Long từng được đào tạo tại Học viện HAGL JMG được coi là kỳ vọng nhất.

Kết hợp 2 lò đào tạo

Đến nay, các cầu thủ lò SLNA như Quốc Trung, Đình Bảo và Anh Hùng đang trở thành những nòng cốt của đội bóng thành phố Hoa Phượng Đỏ. Tiền vệ Quốc Trung đã thay thế xứng đáng đàn anh Minh Châu trong vai trò tiền vệ trung tâm còn Đình Bảo đã dần khẳng định vị thế của mình ở hàng công. Hậu vệ Anh Hùng, ngoài việc làm tốt nhiệm vụ phòng ngự còn tham gia tấn công và có 1 bàn thắng.

Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Tập đoàn Asanzo ký hợp đồng tài trợ với Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng. Ảnh: Internet
Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Tập đoàn Asanzo ký hợp đồng tài trợ với Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng. Ảnh: Internet
Tiền vệ Thành Đồng sinh năm 1995, là học viên khóa 1 Học viện HAGL JMG cùng lứa Công Phượng. Không chen chân được ở HAGL nên Thành Đồng đành phải đến thi đấu ở một số đội bóng tại Giải hạng Nhất, Nhì theo dạng cho mượn. Năm 2017, Thành Đồng thi đấu cho đội hình Đắk Lắk và đội bóng đất Cảng chính là CLB chuyên nghiệp đầu tiên mà anh có cơ hội thử sức.
Bộ đôi tiền vệ Thành Long và Hoàng Nam cũng đã từng tham dự U20 World Cup 2017 ở Hàn Quốc. Mùa giải năm 2017, Thành Long và Hoàng Nam đã được HAGL cho Long An mượn.

Mùa bóng năm nay, người ta chờ HLV Trương Việt Hoàng sẽ lắp ghép các cầu thủ trẻ của lò HAGL với các cầu thủ xứ Nghệ như thế nào. Tất nhiên, bộ đôi ngoại binh Adre Fage và Errol Stevens sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau đe dọa các khung thành V-League. Trung vệ nhập tịch Văn Phú sẽ trở thành thủ lĩnh của đội bóng và của hàng phòng ngự.

Không biết, liệu các tân binh HAGL sẽ mất bao nhiêu thời gian để hòa nhập với lối đá thiên về thể lực, không ngại va chạm của đội bóng đất Cảng.

Tập đoàn Asanzo “chống lưng”

Thực ra, mục tiêu ban đầu của Asanzo là tài trợ cho V-League 2018, nhưng phút cuối dự định không thành nên hãng điện tử Việt này mới quyết định trở thành nhà tài trợ chính (Top Star Partner) của CLB Bóng đá Hải Phòng trong mùa giải 2018.

Đã tham gia tài trợ khá nhiều các hoạt động giáo dục, giải trí nhưng đây là lần đầu tiên Asanzo bước chân vào sân chơi bóng đá chuyên nghiệp. Trước đó, ngay trước thềm chung kết U23 châu Á, đích thân ông chủ hãng điện tử Việt đã đến thăm và tặng tivi cho 174 hộ dân thuộc huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa, quê hương của gia đình thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Người ta chờ HLV Trương Việt Hoàng sẽ lắp ghép các cầu thủ trẻ của lò HAGL với các cầu thủ xứ Nghệ như thế nào. Ảnh: Internet
Người ta chờ HLV Trương Việt Hoàng sẽ lắp ghép các cầu thủ trẻ của lò HAGL với các cầu thủ xứ Nghệ như thế nào. Ảnh: Internet
Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Tập đoàn Asanzo, cho biết: "Asanzo tài trợ cho CLB Hải Phòng với mục tiêu giành thứ hạng cao tại V-league và hướng tới việc mang lại cho hàng triệu CĐV bóng đá ở thành phố Hoa Phượng Đỏ thêm tình yêu, thêm nhiệt huyết để cùng đồng hành, chung tay xây dựng bóng đá Hải Phòng trở thành một trong những CLB hàng đầu Việt Nam". Đ
Tập đoàn Asanzo muốn gắn bó lâu dài với Hải Phòng vì đây là thị trường tiềm năng cho hãng điện tử này, tình yêu của khán giả thành phố Hoa Phượng Đỏ thì khỏi phải bàn cãi.

Điều giới chuyên môn ngạc nhiên là không có sự bổ sung tên tuổi nào nhưng BHL Hải Phòng vẫn đặt chỉ tiêu rất cao. Các ngoại binh của Hải Phòng đã nhiều năm chơi tại Việt Nam nên yếu tố bất ngờ cũng không còn nhiều.

Chưa kể, mùa giải năm nay cũng có khá nhiều đội bóng V-League bổ sung khá nhiều cầu thủ có chất lượng sẵn sàng cạnh tranh tốp có huy chương. Phải chăng Hải Phòng tuyên bố thế chỉ để hài lòng nhà tài trợ mới?

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.