Tập đoàn Cienco 4 tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

(Baonghean.vn) - Tập đoàn Cienco4 đang nhận phụng dưỡng suốt đời 24 Mẹ Việt Nam Anh hùng trong cả nước, trong đó ở Nghệ An là 20 mẹ.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh Liệt sỹ (27/7-1947-27/7-2017), ngày 23/7, Đoàn công tác do ông Phan Đức Hữu - Chủ tịch công đoàn, Giám đốc Ban Thương hiệu Truyền thông Tập đoàn Cienco 4 làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Nghệ An do Tập đoàn nhận phụng dưỡng suốt đời.

Tại huyện Đô Lương, đoàn đã đến thăm, tặng quà mẹ Nguyễn Thị Hai, 102 tuổi ở xóm 3, xã Đà Sơn; mẹ Nguyễn Thị Nha, 96 tuổi ở xã Thuận Sơn, mẹ Nguyễn Thị Tân, 107 tuổi ở xã Tân Sơn và mẹ Phạm Thị Nhơn, 95 tuổi tại xã Bài Sơn.

tặng quà. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn thăm, tặng quà mẹ Phạm Thị Nhơn, 95 tuổi tại xã Bài Sơn. Ảnh: Thanh Lê

Tại huyện Thanh Chương, đoàn đã đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam Anh hùng: Nguyễn Thị Liên, 95 tuổi, ở xã Thanh Tiên, mẹ Phan Thị Đông, 92 tuổi và mẹ Nguyễn Thị Lý, 91 tuổi đều ở xã Thanh Nho và mẹ Đặng Thị Uyền, 96 tuổi ở xóm 7, xã Cát Văn.

Cùng ngày, Đoàn đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Mai Thị Thơi, 93 tuổi ở xã Nhân Thành; Hoàng Thị Nhàn, 98 tuổi ở xã Trung Thành; Phan Thị Lý, 99 tuổi ở xã Hoa Thành; Hồ Thị Địch 99 tuổi ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tri ân công lao của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Thay mặt đoàn, ông Phan Đức Hữu - Chủ tịch công đoàn, Giám đốc Ban Thương hiệu Truyền thông Tập đoàn Cienco4 động viên tinh thần, mong các mẹ sống vui, sống khỏe.

tặng quà. Ảnh: Thanh Lê
Năm 2017, Tập đoàn Cienco 4 tiếp tục nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH Nguyễn Thị Liên, 95 tuổi, ở Thanh Tiên Ảnh: Thanh Lê
tặng quà. Ảnh: Thanh Lê
Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lý, 92 tuổi ở xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương  Ảnh: Thanh Lê

Hiện, Tập đoàn Cienco 4 đang nhận phụng dưỡng suốt đời 24 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước, trong đó ở Nghệ An là 20 mẹ. Theo đó, bắt đầu từ 11/2016, tổng công ty hỗ trợ gia đình chăm sóc các mẹ với số tiền hàng tháng 1 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động. Ngoài ra, Tập đoàn phân công cán bộ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, chăm sóc để các mẹ sống vui, khỏe.

Việc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng thể hiện sự tri ân của Tập đoàn Cienco 4 đối với công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên tổng công ty đối với công tác đền ơn đáp nghĩa.

tặng quà. Ảnh: Thanh Lê
Thăm, tặng quà. Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Thơi ở xã Nhân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, hướng tới niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, Tập đoàn Cienco 4 tổ chức nhiều hoạt động tri ân uống nước nhớ nguồn. Tập đoàn tổ chức 6 đoàn công tác, thắp hương tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sỹ, tu bổ các nghĩa trang liệt sỹ do Tập đoàn đảm nhận; thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tại các địa phương mà Tập đoàn có công trình đang thi công; trao tặng 11 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam./.

Thanh Lê

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.