Tập đoàn Dầu khí trao tặng Trường cao đẳng nghề cho Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 16/10, tại TP Vinh, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức lễ trao tặng Trường cao đẳng nghề Dầu khí - phân hiệu Nghệ An cho UBND tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tới dự buổi lễ về phía Tập đoàn dầu khí có các đồng chí Lê Minh Hồng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam; Vũ Duy Hảo - Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Dầu khí Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan; Lãnh đạo Trường cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An, cùng đông đảo các em học sinh, sinh viên của trường.

Các đại biểu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ
Đại biểu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ.

Thực hiện quyết định số 3788 ngày 9/6/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương chuyển tặng tài sản hình thành qua đầu tư Dự án Trường cao đẳng Dầu khí - phân hiệu Nghệ An tại xã Hưng Lộc, TP Vinh cho UBND tỉnh Nghệ An.

Dự án Trường cao đẳng nghề Dầu khí - phân hiệu Nghệ An đến thời điểm trao tặng có trị giá 200 tỷ đồng với cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà xưởng phục vụ dạy và học đầu tư khá đồng bộ, là điều kiện thuận lợi cho tỉnh Nghệ An tiếp tục quy hoạch, xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từng bước đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và khu vực.

Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự quan tâm của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam thời gian qua đã chọn Nghệ An là nơi để đầu tư các dự án. Và dự án Trường cao đẳng nghề Dầu khí - phân hiệu Nghệ An sau khi được bàn giao tỉnh sẽ chuyển giao cho Trường cao đẳng nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An - một trong những cơ sở đào tạo nghề có chất lượng cao và đang trên lộ trình trở thành trường Đại học vào năm 2018.

Ông Lê Minh Hồng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trao biểu trưng Trường Cao đẳng nghề dầu khí Việt Nam - phân hiệu Nghệ An cho lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An.
Ông Lê Minh Hồng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trao biểu trưng Trường Cao đẳng nghề Dầu khí Việt Nam - phân hiệu Nghệ An cho đồng chí Lê Xuân Đại - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dịp này, UBND tỉnh đã công bố Quyết định tiếp nhận và bàn giao Trường Cao đẳng nghề Dầu khí - Phân hiệu Nghệ An về cho Trường cao đẳng nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An theo Quyết định số 3553/QĐ - UBND ngày 14/8/2015./.

Thanh Thủy

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.