Tập đoàn hàng đầu Thái Lan sẽ xây dựng khu công nghiệp 3.200ha tại Nghệ An

(Baonghean.vn) – Tập đoàn hàng đầu Thái Lan trên các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, điện năng sẽ đầu tư  khu công nghiệp có diện tích 3200ha tại Nghệ An.

Chiều 24/8, UBND tỉnh tiếp tục họp phiên thường kỳ tháng 8 với nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Mở đầu cuộc họp, các thành viên dự họp nghe và cho ý kiến về Đề án tập trung thu hút đầu tư vào Nghệ An đến 2020 gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, triển khai các dự án trọng điểm. Tiếp đó, nghe và cho ý kiến về Đề án phát triển xuất khẩu trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2016- 2020; qui chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn và nghe báo cáo dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp do Công ty phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Hemaraj (Thái Lan) làm chủ đầu tư. 

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Nội dung thu hút đầu tư vào Nghệ An đến 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Đề nghị rà lại tất cả các dự án để đôn đốc, xử lý các bất cập. Qua 3 năm thực hiện NQ 26 của Bộ Chính trị, kinh tế xã hội Nghệ An phát triển hơn, nhiều dự án đầu tư được triển khai nhanh hơn, con em Nghệ An trở về quê hương đầu tư nhiều hơn. Nhưng cũng có một số dự án chậm, tỉnh sẽ rà soát để thu hồi một số dự án. 

Tập đoàn Hamaraj (Thái Lan) khảo sát đầu tư tại Nghệ An. Ảnh P.V
Tập đoàn Hamaraj (Thái Lan) khảo sát đầu tư tại Nghệ An. Ảnh P.V

Về ban hành qui chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An, đây là lần họp thứ 3, UBND tỉnh nhất trí thông qua.

a
Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu về thu hút đầu tư đến 2020.

UBND tỉnh cũng cho ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp của Công ty Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Hemaraj tại khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An. Diện tích khảo sát dự kiến khoảng 3.200 ha, tiến độ triển khai thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2028.

Là doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan trên các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, điện năng… Hemaraj hiện sở hữu và phát triển 8 khu công nghiệp đẳng cấp quốc tế với diện tích 7.000 ha quy tụ 600 doanh nghiệp đến từ các quốc gia trên thế giới

Công ty Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Hemaraj sẽ thực hiện dự án tại huyện Diễn Châu và huyện Nghi Lộc thuộc Khu kinh tế  Đông Nam. Dự kiến cuối tháng 8, UBND tỉnh sẽ họp tiếp về dự án này. 

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến xung quanh qui định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.


Châu  Lan - Phan Vũ

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.