Tập đoàn Mường Thanh: Nhiều hoạt động hướng về người nghèo

(Baonghean) - Khởi đầu với Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu từ những năm đầu thập niên 90. Từ đó đến nay, doanh nghiệp không ngừng phát triển lớn mạnh và trở thành tập đoàn tư nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực: xây dựng và kinh doanh du lịch, đầu tư bất động sản; kinh doanh các dự án thương mại, kinh doanh tài chính… Điều đáng trân trọng là tập đoàn dành rất nhiều nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn Nghệ An.
Lĩnh vực hoạt động mà tập đoàn để lại nhiều ấn tượng nhất là chuỗi khách sạn mang tên “Mường Thanh” từ Bắc vào Nam. Năm 2013, tập đoàn được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chứng nhận kỷ lục chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Song song với thành công trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn, Tập đoàn Mường Thanh cũng thu được nhiều thành công trên lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản khi đưa ra nhiều phân khúc thu hút được đông đảo khách hàng tham gia. 
Khách sạn Mường Thanh Sông Lam trên đường Quang Trung - TP Vinh.
Khách sạn Mường Thanh Sông Lam trên đường Quang Trung - TP Vinh.
Tại Nghệ An, Tập đoàn Mường Thanh được nhiều người biết đến với dự án đầu tư Trung tâm thương mại khách sạn Mường Thanh tại thị trấn Diễn Châu, tiếp đó là Bệnh viện Đa khoa và Trường THPT tư thục tại xã Diễn Yên (Diễn Châu). Sau dự án khởi đầu thành công ở Nghệ An, được tỉnh tạo điều kiện, Tập đoàn Mường Thanh có những dự án đầu tư quy mô lớn tại địa phương. Cùng với tiếp quản để nâng cấp thành khách sạn Mường Thanh Thanh Niên, tập đoàn đầu tư xây dựng Khách sạn Mường Thanh Vinh, sau đó là Mường Thanh Sông Lam, Mường Thanh Cửa Lò. Mới đây, sau khi tiếp quản Khách sạn Phương Đông và đổi tên thành Mường Thanh Phương Đông, tập đoàn đang triển khai xây dựng khách sạn tại xã Hưng Lộc (TP. Vinh). 
Song song với vận hành hiệu quả chuỗi khách sạn hiện có, thực hiện chiến lược kinh doanh và cam kết đầu tư với tỉnh, Tập đoàn Mường Thanh đang gấp rút làm thủ tục đầu tư xây dựng khách sạn tại thị xã Hoàng Mai, dự án Khu Thương mại tổng hợp dịch vụ khách sạn tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông; đầu tư trọng điểm tổ hợp vui chơi thể thao, giải trí cao cấp tại phường Quán Bàu, TP. Vinh (cạnh Khách sạn Mường Thanh Vinh - Ga Vinh); tiếp tục đầu tư mở rộng dự án Khu du lịch sinh thái tự nhiên và tâm linh tại xã Diễn Lâm (Diễn Châu). 
Đại diện Tập Đoàn Khách sạn Mường Thanh và Mặt trận tổ quốc huyện Nghi Lộc trao quà cho các hộ nghèo
Đại diện Tập Đoàn Khách sạn Mường Thanh và Mặt trận tổ quốc huyện Nghi Lộc trao quà cho các hộ nghèo.
Có thể nói, nhiều công trình của Tập đoàn Mường Thanh đầu tư trên địa bàn Nghệ An đã trở thành điểm nhấn trong quá trình phát triển của từng địa phương. Rõ nhất là Khách sạn Mường Thanh Diễn Châu, Mường Thanh Sông Lam hay Mường Thanh Cửa Lò. Trong vòng gần 10 năm lại đây, tổng số vốn mà tập đoàn đầu tư vào các dự án trên địa bàn Nghệ An trên vài chục ngàn tỷ đồng. Thông qua hoạt động kinh doanh tại địa bàn, tập đoàn đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động là con em Nghệ An có thu nhập ổn định, tăng thu cho ngân sách địa phương…
Song song với nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều đáng trân trọng là tập đoàn dành rất nhiều nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội. Chưa kể các hoạt động tài trợ, quyên góp đột xuất theo các chương trình, bình quân mỗi năm Tập đoàn Mường Thanh dành khoảng 10 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, trợ giúp người nghèo, trong đó dành sự quan tâm lớn cho Nghệ An khi dành từ 3 - 4 tỷ đồng. Ngoài quà tặng vào các dịp lễ hội, Tết Bính Thân năm 2016, hưởng ứng Thư kêu gọi chăm lo Tết người nghèo của Bí thư Tỉnh ủy, tập đoàn ủng hộ hơn 1 tỷ đồng, trong đó trao trên 619 triệu đồng cho các hộ nghèo.
Đại diện Báo Nghệ An và Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh trao quà Tết Bính Thân cho các hộ nghèo xã Quỳnh Thạch.
Đại diện Báo Nghệ An và Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh trao quà Tết Bính Thân cho các hộ nghèo xã Quỳnh Thạch.
Không chỉ tặng quà và hiện vật, tập đoàn thường xuyên có hoạt động có chiều sâu và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tập đoàn còn đồng hành với các cơ quan truyền thông, báo chí về các vùng quê nghèo, vùng cao thực hiện các hoạt động từ thiện để nhân lên các gương người tốt, hảo tâm. Bên cạnh đó, tập đoàn còn tài trợ cho các chương trình “Uống nước nhớ nguồn” như: Xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Phùng Chí Kiên tại xã Diễn Yên (Diễn Châu); nâng cấp Đài Tưởng niệm liệt sỹ 1930 - 1931 ở Diễn Châu; tài trợ Công an TP. Vinh hàng trăm triệu đồng để xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn; tài trợ cho sự kiện vinh danh Dân ca ví, giặm xứ Nghệ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đặc biệt, hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, tập đoàn còn trích Quỹ “Nhân đạo Mường Thanh” tổ chức gói bánh chưng giữa các khách sạn của tập đoàn, dành hàng trăm cặp bánh chưng, giò tặng trẻ em nghèo, cơ nhỡ tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
Song song với hoạt động trên, để giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, tập đoàn cũng thành lập quỹ an sinh xã hội để lập “ngân hàng bò”, tài trợ cho chương trình “Lục lạc vàng” trên cả nước. Tập đoàn giao các khách sạn theo phân công giúp đỡ một địa phương; đồng thời trực tiếp đi tặng quà các hộ nghèo ở các phường, xã nơi khách sạn đứng chân. Thông qua hoạt động này, mỗi năm tập đoàn giúp đỡ được hàng trăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống…
Tổng Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Sông Lam trực tiếp gói bánh chưng để cổ vũ hội thi
Tổng Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Sông Lam trực tiếp gói bánh chưng để cổ vũ hội thi.
Ông Nguyễn Đức Hiển - Tổng Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Sông Lam chia sẻ: Việc tập đoàn ngày càng có nhiều hoạt động xã hội từ thiện, nhất là trên địa bàn Nghệ An là xuất phát từ định hướng của tập đoàn mà cụ thể là tâm nguyện của Chủ tịch tập đoàn Lê Thanh Thản nhằm hướng về quê hương; tình nguyện dành một phần lợi nhuận của mình để chung tay giúp đỡ đồng bào nghèo, nhất là vùng miền Tây giảm bớt khó khăn. Ngoài hoạt động xã hội từ thiện, một trong những ưu tiên chiến lược của Tập đoàn Mường Thanh là đầu tư thêm nhiều dự án vào địa bàn Nghệ An để tạo thêm việc làm, thu hút con em Nghệ An trở lại quê hương làm việc.
Sự phát triển không ngừng của tập đoàn và sự đầu tư hiệu quả vào Nghệ An tiếp tục là kỳ vọng ở phía trước trong góp phần giải quyết việc làm cho con em và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Nguyễn Hải

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.