Tập đoàn TH phát triển phôi giống bò sữa tốt nhất thế giới tại Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 10/3, Tập đoàn TH tổ chức lễ công bố thành tựu về công nghệ phôi phát triển giống bò sữa cao sản tốt nhất thế giới tại Việt Nam và đón nhân Cúp vàng trang trại bò sữa hữu cơ vì sức khoẻ cộng đồng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam; Hoàng Thanh Vân - Cục trưởng Cục chăn nuôi (Bộ NN&TNT); Hà Phúc Mịch - Chủ tịch Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&TNT cùng đại diện lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn. 

Ngày 17/2/2015, Tập đoàn TH là đơn vị khởi xướng triển khai sản xuất sữa tươi Organic (hữu cơ) theo tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu chuẩn Mỹ tại Việt Nam.

Năm 2015, TH thực hiện chuyển đổi những cánh đồng trồng cây thức ăn theo chuẩn Organic của Châu Âu và Mỹ, trong đó không sử dụng cây biến đổi gen, không sử dụng thuốc BVTV, không dùng phân bón hóa học, thời gian chăn thả bò cũng đảm bảo theo tiêu chuẩn organic.

Ngày 27/9/2016, trang trại TH đón nhận chú bê hữu cơ đầu tiên của Việt Nam. Từ đây, Trang trại TH chính thức có dòng sữa hữu cơ nguyên liệu.

Đại biểu dự buổi lễ. Ảnh Đức Anh
Đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh
Cục trưởng Cục chăn nuôi đánh giá cao về việc TH sẽ chủ động sản xuất, nhân thuần giống bò cao sản có nguồn gốc từ Mỹ để có đàn bò cao sản có năng suất vượt trội
Cục trưởng Cục chăn nuôi Hoàng Thanh Vân đánh giá cao việc TH sẽ chủ động sản xuất, nhân thuần giống bò cao sản có nguồn gốc từ Mỹ để có đàn bò cao sản có năng suất vượt trội. Ảnh: Đức Anh

Ngày 26/10/2016, đại diện Control Union (Hà Lan) đã cấp chứng nhận cho tất cả quy trình từ đồng cỏ tới vật nuôi đạt tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu và Mỹ. Dự kiến cuối tháng 3/2017, Tập đoàn TH đã sẽ đạt chứng nhận hữu cơ cho chuỗi sản xuất và sản phẩm hữu cơ.

Với tiến trình này, Cục Chăn nuôi đánh giá Tập đoàn TH ghi dấu ấn là đơn vị đầu tiên làm sữa hữu cơ, là đơn vị duy nhất thực hiện chuyển đổi đàn bò, đồng cỏ sang chăn nuôi, trồng trọt theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu và Mỹ để sản xuất sữa hữu cơ TH true MILK trên chính đồng đất Việt Nam. 

Giám đốc kỹ thuật của trang trại TH khẳng định TH đã làm chủ được công nghệ cấy chuyển phôi đông lạnh phân ly giới tính
Giám đốc kỹ thuật của trang trại TH khẳng định TH đã làm chủ được công nghệ cấy chuyển phôi đông lạnh phân ly giới tính. Ảnh: Đức Anh

Song song với thụ tinh cho đàn bò sữa HF bằng nguồn tinh bò sữa đông lạnh, Tập đoàn TH đã có bước đi táo bạo mang tính đột phá. Đó là chủ động nhập phôi đông lạnh bò sữa cao sản, áp dụng công nghệ cấy chuyển phôi phân ly giới tính cho ra  đàn bò sữa cao sản có năng suất vượt trội 12 - 13 nghìn lít/chu kỳ/ năm (12- 13 tấn/chu kỳ/năm), gấp đôi năng suất thông thường, tương đương với đàn bò sữa cao sản của thế giới như Mỹ và Israel.

Tới thời điểm này, Tập đoàn TH là đơn vị chăn nuôi duy nhất tại Việt Nam làm chủ được công nghệ này. 

Hiệp hội rất hoan nghênh việc tập đoàn TH True Milk đã tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế về hữu cơ để thực hành tốt sản xuất thực phẩm hữu cơ trên chính đồng đất Việt Nam
Chủ tịch Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam hoan nghênh việc tập đoàn TH True MILK đã tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế về hữu cơ để thực hành tốt sản xuất thực phẩm hữu cơ trên chính đồng đất Việt Nam. Ảnh: Đức Anh

Ngày 30/12/2016 Tập đoàn TH đã trao tặng giống bê đực được sinh ra từ công nghệ này cho Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương, Viện chăn nuôi để làm giống với mục tiêu, sản xuất tinh đông lạnh phục vụ cho chương trình cải tạo đàn bò sữa trong nước của Việt Nam.

Thành tựu của Tập đoàn TH có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành chăn nuôi bò sữa trong nước bởi sẽ thúc đẩy chương trình chọn lọc, cải tiến đàn bò sữa trong toàn quốc thông qua sử dụng tinh của bò đực giống đực sinh ra từ công nghệ phôi của trang trại TH; nâng cao khả năng chống chịu được thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam, bê giống có khả năng thích ứng tốt với điều kiện môi trường ở Việt Nam. 

Trao Cúp vàng Trang trại bò sữa hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh Đức Anh
Trao Cúp vàng Trang trại bò sữa hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Đức Anh
Bò sữa hữu cơ (organic) được chuyển đổi từ bò sữa thường tại trang trại TH. Ảnh: Đức Anh
Bò sữa hữu cơ (organic) được chuyển đổi từ bò sữa thường tại trang trại TH. Ảnh: Đức Anh

Nhân dịp này, Tập đoàn TH cũng đón nhận Cúp vàng trang trại bò sữa hữu cơ Vì sức khỏe cộng đồng, ghi dấu ấn là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất thực hiện chuyển đổi đàn bò sữa và đồng cỏ hữu cơ theo tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ trên đồng đất Việt Nam.

Phú Hương - Đức Anh

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.