Tập đoàn TH với mục tiêu chinh phục thị trường Trung Quốc

(Baonghean) - Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2018 (CIIE 2018), diễn ra ở Thượng Hải, từ ngày 5 - 10/11, Việt Nam tham dự với vai trò “Quốc gia danh dự”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều hoạt động sát cánh cùng các doanh nghiệp Việt quảng bá hiệu quả hình ảnh quốc gia, thương hiệu và sản phẩm Việt Nam tại đây.
Tập đoàn TH tham gia hội chợ với mục tiêu tiến sâu vào thị trường 1,4 tỷ người của Trung Quốc. 
Căn cứ vào diện tích trưng bày mà Ban Tổ chức CIIE 2018 cung cấp cho các “Quốc gia danh dự”, Việt Nam đã chọn lọc và cử 25 doanh nghiệp uy tín, chất lượng, có năng lực xuất khẩu tốt như TH True MILK, cà phê Trung Nguyên, đường Quảng Ngãi, thực phẩm Hapro, thủy sản Cửu Long, An Giang,..., thuộc 2 nhóm ngành hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và dịch vụ tham gia hội chợ. Các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã góp phần tích cực thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông, thủy, hải sản, thực phẩm chế biến sang Trung Quốc và các nước trên thế giới; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm thị trường và mở rộng kinh doanh. 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lắng nghe giới thiệu về sản phẩm sữa tươi TH True MILK tại khu vực gian hàng quốc gia Việt Nam. Ảnh: P.V
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lắng nghe giới thiệu về sản phẩm sữa tươi TH True MILK tại khu vực gian hàng quốc gia Việt Nam. Ảnh: P.V
Trong khuôn khổ Lễ khai mạc hội chợ diễn ra vào sáng 5/11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng tham quan gian hàng các quốc gia và Việt Nam. Tại đây, những sản phẩm nông sản sạch, chuẩn thế giới của Việt Nam đã khiến các vị lãnh đạo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không khỏi ngạc nhiên. Đặc biệt, trong số các sản phẩm của Việt Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cầm hộp sữa tươi tiệt trùng TH true MILK loại 1 lít của Tập đoàn TH và xem xét khá kỹ. 
CIIE 2018 được tổ chức từ sáng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đây là hội chợ thương mại cấp quốc gia đầu tiên trên thế giới chuyên về hàng nhập khẩu. CIIE năm nay thu hút 3.000 doanh nghiệp đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ mang đến giới thiệu, trưng bày hơn 5.000 sản phẩm mới và công nghệ mới trong khuôn viên rộng khoảng 27.000 m2.
Sự chú ý của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có lý do khi Hiệp định xuất khẩu sản phẩm sữa giữa Việt Nam và Trung Quốc (Protocol) sắp được ký kết. Và Tập đoàn TH là một trong những doanh nghiệp đang có sự chuẩn bị bài bản để sẵn sàng xuất khẩu các sản phẩm sữa tươi với số lượng lớn sang Trung Quốc. Sự quan tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính là cầu nối tự hào cho ly sữa Việt trước cơ hội xuất khẩu sản phẩm vào thị trường lớn thứ 2 thế giới này.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thứ trưởng Bộ Thương mại  Trung Quốc Vương Bính Nam tìm hiểu về sản phẩm sữa tươi hữu cơ TH True MILK Organic.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Bính Nam tìm hiểu về sản phẩm sữa tươi hữu cơ TH True MILK Organic.
Hiện tại, Trung Quốc mở cửa cho các sản phẩm sữa với thành phần sữa tươi nguyên liệu dưới 80%, các sản phẩm sữa chua ăn, sữa chua uống, sữa hạt TH true NUT đã đáp ứng tiêu chuẩn để xuất khẩu vào thị trường này. Thông tin từ Tập đoàn TH cho hay, doanh nghiệp này hiện đã có công ty chi nhánh thực hiện việc phân phối sản phẩm tại Quảng Châu khi hợp tác với các chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn như C- Store (chuỗi 420 cửa hàng); Circle -K (chuỗi 76 cửa hàng) để xây dựng hệ thống nhà phân phối ở Thâm Quyến, Quảng Tây và Hong Kong. Trong tương lai gần, Tập đoàn TH sẽ triển khai mở rộng thêm các hệ thống phân phối sản phẩm mang thương hiệu TH true MILK ở các thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải.
Tham gia CIIE 2018 là một trong những bước khởi đầu để Tập đoàn TH thực hiện mục tiêu tiến sâu vào thị trường rộng lớn, tiềm năng 1,4 tỷ người của Trung Quốc. Tại đây, Tập đoàn TH đã giới thiệu đến người tiêu dùng Trung Quốc nhiều sản phẩm sữa tươi thanh trùng, tiệt trùng; sữa chua ăn, sữa chua uống... cùng các dòng sản phẩm thức uống hoàn toàn từ thiên nhiên như sữa hạt TH true NUT; thức uống thảo dược TH true Herbal và thức uống lên men từ mầm lúa mạch TH true MALT. 
Bà Thái Hương - nhà sáng lập và tư vấn đầu tư Tập đoàn TH cho biết, ngay từ khi khởi dựng Dự án sữa TH true MILK (2008), Tập đoàn TH đã thiết lập chuỗi sản xuất khép kín, sử dụng công nghệ cao hàng đầu thế giới để sản xuất ly sữa tươi đạt chuẩn quốc tế, hoàn toàn từ thiên nhiên. Theo đó, Tập đoàn TH đáp ứng được các tiêu chí an toàn thực phẩm đối với sữa tươi và các sản phẩm chế biến từ sữa tươi, tự tin xuất khẩu chính ngạch qua các kênh phân phối uy tín nhất tại Trung Quốc. Đặc biệt, các sản phẩm sữa chua, sữa TH true MILK organic được nhiều người tiêu dùng Trung Quốc biết đến.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.