Tập đoàn ThaiBinh Seed đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và khởi công Nhà máy chế biến gạo chất lượng cao
Ngày 18/4, tại tỉnh Hưng Yên, Tập đoàn ThaiBinh Seed long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và khởi công xây dựng Nhà máy chế biến gạo chất lượng cao. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử trên hành trình 55 năm kiến tạo những giá trị bền vững cho nông nghiệp Việt Nam, đồng thời hiện thực hóa khát vọng khép kín chuỗi giá trị hạt gạo từ nghiên cứu giống đến bàn ăn.
Tham dự buổi lễ, về phía các bộ, ban, ngành Trung ương có các đồng chí: Ngô Đông Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Thượng tướng Bế Xuân Trường – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nguyễn Hoàng Hiệp – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.
Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường.
.jpg)
Hành trình 55 năm bền bỉ và biểu tượng mới của ngành giống Việt Nam
Sự kiện ThaiBinh Seed vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (theo Quyết định 2549/QĐ-CTN) là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Tiền thân là Công ty Giống lúa Thái Bình thành lập năm 1972, đơn vị đã đi qua một hành trình dài đầy gian khó nhưng cũng rất tự hào để trở thành một trong những doanh nghiệp giống cây trồng hàng đầu cả nước.

Nhìn lại lịch sử, ThaiBinh Seed luôn là cái tên tiên phong với những quyết sách mang tính đột phá. Ngay từ năm 1987, khi đất nước còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã mạnh dạn thực hiện cơ chế “khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động” – một bước đi đột phá, làm tiền đề cho việc triển khai Nghị quyết 10 sau này.
Năm 1989, ThaiBinh Seed tiếp tục ghi dấu ấn khi xóa bỏ cơ chế phân phối bao cấp để hình thành hệ thống bán lẻ, đưa giống cây trồng trực tiếp đến tận tay người nông dân; đồng thời là đơn vị đầu tiên trong ngành xây dựng và đăng ký thương hiệu bài bản, đặt nền móng cho tư duy phát triển thị trường giống một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Không dừng lại ở đó, Tập đoàn đã chủ động mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp nhận và chuyển giao các giống mới, tiêu biểu như giống lúa lai D.Ưu 527 – giống lúa lai đầu tiên được công nhận tại Việt Nam.

ThaiBinh Seed cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành thành lập Viện nghiên cứu cây trồng trực thuộc doanh nghiệp với quy mô lên tới 140ha.
Đến nay, Tập đoàn sở hữu gần 40 giống quốc gia được công nhận, đã được gieo trồng trên hơn 20% diện tích lúa của cả nước, đóng góp quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và nâng cao thu nhập cho hàng triệu hộ nông dân.

Riêng tại Nghệ An, các bộ giống lúa tiên tiến của ThaiBinh Seed như TBR225, BC15, TBR 87, TBR89… đã được sử dụng trên khoảng hơn 50% diện tích sản xuất lúa của tỉnh.
Hiện nay, ThaiBinh Seed đang vận hành hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại với nhà máy chế biến hạt giống công suất 30.000 tấn/năm theo công nghệ châu Âu và Nhật Bản, cùng hệ thống chứng nhận chất lượng với Phòng thử nghiệm quốc gia VILAS 110.

Bằng tinh thần đổi mới sáng tạo, ThaiBinh Seed cũng là một trong những đơn vị đi đầu triển khai hiệu quả mô hình “Liên kết 4 nhà”, trở thành cầu nối vững chắc giữa nhà khoa học và nhà nông với hơn 70 điểm liên kết sản xuất trên quy mô 10.000 ha vùng nguyên liệu mỗi năm.
.jpeg)
Nhà máy chế biến gạo 1.000 tỷ đồng: Công nghệ hàng đầu nâng tầm giá trị lúa gạo
Trong bối cảnh ngành Nông nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ từ số lượng sang chất lượng, ThaiBinh Seed một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược bằng việc khởi công Nhà máy chế biến gạo chất lượng cao tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên.
Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 10ha, với khát vọng kiến tạo một trung tâm chế biến nông sản hiện đại nhất khu vực phía Bắc.

Điểm nhấn quan trọng của dự án chính là sự hội tụ của những công nghệ hàng đầu thế giới. ThaiBinh Seed đã lựa chọn Tập đoàn Satake (Nhật Bản) làm đối tác cung cấp thiết bị chính – tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ chế biến nông sản.
Nhà máy được thiết kế theo mô hình tự động hóa hoàn toàn và khép kín, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, sấy, bảo quản lạnh cho đến xay xát, phân loại và đóng gói thành phẩm theo tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe của nhiều thị trường thế giới.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung vào hệ thống 5 tháp sấy công suất 30 tấn/tháp/mẻ và hệ thống silo ngoài trời nhập khẩu từ Tây Ban Nha ứng dụng công nghệ bảo quản lạnh với tổng sức chứa 6.000 tấn. Công nghệ dây chuyền xay xát từ Nhật Bản sẽ đảm bảo công suất 50.000 tấn sản phẩm/năm. Sang giai đoạn 2, nhà máy sẽ tiếp tục được nâng cấp các hạng mục kỹ thuật phụ trợ để nâng tổng công suất lên tới 120 tấn mỗi giờ.

Khi đi vào vận hành, nhà máy không chỉ giúp ThaiBinh Seed kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị lúa gạo mà còn góp phần xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao cho khu vực phía Bắc.
Dự án xây dựng nhà máy chế biến gạo chất lượng cao của Tập đoàn ThaiBinh Seed mang ý nghĩa xã hội sâu sắc khi thúc đẩy liên kết sản xuất vùng nguyên liệu khu vực phía Bắc và cả nước, tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương và đặc biệt là nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân thông qua việc bao tiêu sản phẩm với tiêu chuẩn chất lượng cao.


