Tập huấn nghiệp vụ báo chí cộng tác viên huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn)- Ngày 4-5/4, Báo Nghệ An phối hợp với Huyện Hưng Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo chí cho cộng tác viên, thông tin viên trên địa bàn.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Phi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Hưng Nguyên, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cùng gần 50 cộng tác viên, thông tin viên của huyện Hưng Nguyên.

Đồng chí Hoàng Văn Phi phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Hoàng Văn Phi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.Tùng

Về phía Báo Nghệ An có đồng chí Trần Văn Hùng, Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An.

Tại Hội nghị tập huấn, các cộng tác viên, thông tin viên huyện Hưng Nguyên được trang bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản về nghiệp vụ báo chí; một số vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền báo chí; kỹ năng khai thác, vận hành trang thông tin điện tử...

Đồng chí Trần Văn Hùng, Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An giới thiệu một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền báo chí. Ảnh: L.Tùng
Đồng chí Trần Văn Hùng, Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An giới thiệu một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền báo chí. Ảnh: L.Tùng.
hungnguyen5
Cán bộ Báo Nghệ An hướng dẫn cộng tác viên một số kỹ năng, nghiệp vụ báo chí. Ảnh: L. Tùng.

Đây là hoạt động thường niên, nhằm cụ thể hóa những nội dung trong chương trình phối hợp giữa Báo Nghệ An và huyện Hưng Nguyên, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Hưng Nguyên; nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Báo Nghệ An.

Kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các cộng tác viên xuất sắc.

Khoa - Tùng

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.