Tập huấn quy tắc và thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hoá cho doanh nghiệp Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lớp tập huấn nhằm giúp các doanh nghiệp xuất khẩu hiểu và vận dụng hiệu quả quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Phúc

Ngày 30/5, Sở Công Thương tổ chức tập huấn quy tắc và thủ tục chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực được ký kết và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 là cơ hội để hàng hóa Việt Nam kết nối với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, thông qua việc hài hòa các cam kết, quy định về xuất xứ hàng hóa trong các nước ASEAN+ mà Việt Nam tham gia trước đây. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 25/2/2022 thực hiện hiệp định trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn nhằm giúp các doanh nghiệp xuất khẩu hiểu và vận dụng hiệu quả quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định RCEP; nâng cao khả năng tận dụng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước thành viên của hiệp định.

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương truyền tải các kiến thức về quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hoá RCEP cho doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Phúc

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương truyền tải các kiến thức về quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hoá RCEP cho doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Phúc

Tại buổi tập huấn, đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã khái quát chung về quy tắc chứng nhận xuất xứ trong RCEP, trong đó nêu rõ các quy định đối với xuất xứ thuần túy, sản xuất toàn bộ và xuất xứ không thuần túy của sản phẩm (thể hiện trong danh mục cụ thể hàng); các quy tắc chuyển đổi mã hàng hóa, phản ứng hóa học, ngoại trừ, các công đoạn chế biến, cộng gộp trong hiệp định.

Bên cạnh đó, giảng viên cũng thông tin về những điểm mới về xuất xứ hàng hóa trong hiệp định so với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Việt Nam tham gia như: CPTPP, EVFTA, UKVFTA…; các thủ tục chứng nhận xuất xứ trong hiệp định; cơ chế tự chứng nhận xuất xứ và các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia; một số vấn đề cần lưu ý khi thực thi quy tắc xuất xứ.

Các tiêu chí về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định RCEP được nới lỏng hơn, giúp cho các sản phẩm thế mạnh của Nghệ An có thêm cơ hội mở rộng thị trường. Ảnh: Thanh Phúc
Các tiêu chí về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định RCEP được nới lỏng hơn, giúp cho các sản phẩm thế mạnh của Nghệ An có thêm cơ hội mở rộng thị trường. Ảnh: Thanh Phúc

Tại lớp tập huấn, đại diện các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh cũng đã phản ánh các vướng mắc, những băn khoăn xung quanh quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hoá và được đại diện Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, Sở Công Thương Nghệ An giải đáp tháo gỡ.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.