Tập huấn xây dựng kế hoạch đảm bảo quốc phòng an ninh thời chiến

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, UBND tỉnh tổ chức tập huấn xây dựng kế hoạch đảm bảo quốc phòng - an ninh thời chiến cho sở, ban, ngành trên địa bàn.

Tình huống giả định được UBND tỉnh Nghệ An đặt ra là một cường quốc quân sự và các thế lực thù địch phản động thực hiện chính sách loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ XHCN ở Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Tiểu ban nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì. Tham dự buổi tập huấn có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Tiểu ban nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì. 

Theo đó, một cường quốc quân sự và các thế lực thù địch phản động thực hiện chính sách hai mặt đối với nước ta. Vừa tăng cường quan hệ hợp tác, vừa tiếp tục lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền... để chống phá; vừa tiếp tục thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ và sẵn sàng can thiệp nhằm loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ XHCN ở Việt Nam.

Ở Nghệ An, mục đích của quân địch nhằm phá hủy tiềm lực quân sự, kinh tế, chính trị, xã hội; kích động nhân dân lật đổ chính quyền cơ sở, địa phương; đánh chiếm các khu vực, địa hình có giá trị về chiến thuật, chiến dịch; chia cắt địa bàn chiến lược nhằm thiết lập bàn đạp phối hợp các hướng tiến công Thủ đô Hà Nội, thực hiện mục đích của cuộc chiến tranh.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Chiến sỹ thực hành tư thế quỳ bắn súng tiểu liên AK bài 1. Ảnh tư liệu.
Chiến sỹ thực hành tư thế quỳ bắn súng tiểu liên AK bài 1. Ảnh tư liệu

Tại buổi tập huấn, các thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phổ biến một số nội dung: tác chiến phòng thủ liên quan đến nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; giới thiệu hệ thống văn kiện, kế hoạch đảm bảo QPAN cho các sở, ban, ngành; phổ biến một số chỉ tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế; công tác đảm bảo cho lực lượng vũ trang trong tác chiến phòng thủ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Thông khẳng định, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là sự kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để chủ động ngăn ngừa và sẵn sàng đối phó có hiệu quả trước mọi tình huống, bảo vệ vững chắc địa phương góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn.
Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn. Ảnh: Cảnh Nam

Sau buổi tập huấn, các sở, ban, ngành cần tích cực, chủ động phối hợp chỉ đạo, rà soát công việc của ngành mình báo cáo ban chỉ đạo, cơ quan thường trực để phối hợp thực hiện có hiệu quả mọi công việc được giao; nắm chắc các nội dung đã được tập huấn, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để đảm bảo tốt hoạt động của đơn vị mình khi có các tình huống xảy ra trong thời chiến./.

Cảnh Nam

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.