Tập huấn xây dựng văn kiện và công tác tài chính phục vụ Đại hội Công đoàn các cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 26/9, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự hội nghị có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng cán bộ công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động các huyện, thành thị, Công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Để chuẩn bị mọi mặt cho công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, hội nghị đã quán triệt, triển khai công tác xây dựng văn kiện Đại hội.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ ra 12 nội dung trọng tâm cần được đi sâu, làm rõ khi đưa vào báo cáo chính trị trình đại hội. Ngoài ra, các báo cáo cần chỉ ra những kết quả, hạn chế, kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới theo các nhóm vấn đề.

Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã triển khai tập huấn công tác tài chính, hướng dẫn cụ thể về chế độ chi tiêu tổ chức đại hội công đoàn các cấp theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động, phù hợp với nguồn lực tài chính từng cấp, từng đơn vị.

Sau nội dung tập huấn, các đại biểu đã có những trao đổi, thảo luận sôi nổi liên quan đến các nội dung chủ đề đại hội, xây dựng các tiểu ban, công tác tài chính, soạn thảo báo cáo... và được hướng dẫn, giải đáp một cách thoả đáng.

Đồng chí Kha Văn Tám phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Kha Văn Tám phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám khẳng định tầm quan trọng của hội nghị đối với công tác chuẩn bị cho đại hội, ghi nhận sự tham gia nghiêm túc, đầy đủ của các đại biểu. Đồng thời, người đứng đầu Công đoàn Nghệ An yêu cầu các cấp công đoàn cần nghiên cứu kỹ những văn bản, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong quá trình chuẩn bị. Bên cạnh việc tập trung các nguồn lực cho đại hội công đoàn các cấp, các đơn vị cũng cần tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.