Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị ngành GTVT cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sáng 28/12, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giao thông vận tải năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

a
Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành, thị. Sở GTVT có đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở. Ảnh: Thanh Lê
NỖ LỰC VƯỢT KHÓ

Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là tác động của dịch Covid 19 nhưng với sự quyết liệt, tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành, ngành giao thông vận tải Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành.

Công tác quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách được triển khai kịp thời, chất lượng. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được tăng cường chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Đến nay, Sở quản lý, bảo trì 47 tuyến đường bộ với tổng chiều dài hơn 1.862,2 km.

Đồng hành với khó khăn của các đơn vị vận tải, Sở đã chỉ đạo trên tinh thần nâng cao chất lượng phục vụ; chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị kinh doanh vận tải triển khai thực hiện hoạt động vận tải đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đến nay, có 41 đơn vị vận tải khách cố định với 726 xe khai thác trên 298 tuyến vận tải hành khách cố định.

Sở tiếp tục tập trung chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe, giải quyết nhanh gọn, thuận lợi cho nhân dân. Năm 2021, thực hiện 490 kỳ sát hạch ô tô, mô tô, xe máy (so với cùng kỳ năm 2020, giảm 11,8%); thực hiện cấp mới, đổi, cấp lại 81.000 GPLX các hạng.

Đồng chí Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Công tác thanh tra giao thông được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực dư luận quan tâm như: Hoạt động các phương tiện quá khổ, quá tải, vi phạm kích thước thành thùng xe; vi phạm hành lang ATGT đường bộ,… Năm 2021, tiến hành xử lý đối với 1.610 trường hợp vi phạm (giảm 23,3% so với năm 2020); xử phạt nộp Kho bạc nhà nước số tiền 5,35 tỷ đồng (giảm 22,1% so với năm 2020).

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục có nhiều cải thiện, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu 3 tiêu chí. Năm 2021 đã xử lý 17 điểm đen, 05 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ; bổ sung 18 cụm đèn tín hiệu giao thông.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT trả lời kiến nghị của các huyện, thành, thị và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt, trong năm 2021, Sở đã nỗ lực tập trung khắc phục các khó khăn, tham mưu tỉnh, tranh thủ sự giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ, các ngành Trung ương, huy động, thu hút nguồn vốn, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp các cấp, các ngành để triển khai đầu tư xây dựng một số công trình lớn, trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổng số dự án do Sở làm chủ đầu tư được bố trí nguồn vốn trong năm 2021 là 12 dự án, trong đó: 06 dự án đã hoàn thành, 05 dự án đang triển khai thực hiện và 01 dự án khởi công mới. Vốn được bố trí năm 2021 là 1.209,9 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 16%.

Sản lượng thực hiện năm 2021 ước đạt 760 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2020. Ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2021 khoảng 1.209,9 tỷ đồng, đạt 100%, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 21%.

Thi công dự án
Thi công dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 15A đoạn Km301+500 - Km333+200. Ảnh: Thanh Lê

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực: Hiện Sở đang thực hiện 114 thủ tục hành chính, trong đó có 68 thủ tục ở cấp độ 4, 44 thủ tục ở cấp độ 3 và 02 thủ tục cấp độ 2.

Song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Sở GTVT quan tâm tới công tác an sinh xã hội, từ thiện. Năm 2021, cán bộ công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và một số đơn vị trong ngành đã ủng hộ, hỗ trợ người lao động trong ngành, đồng bào ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19,… với tổng số tiền hơn 1,18 tỷ đồng. Sở bố trí lực lượng tại các điểm chốt, hỗ trợ các chuyến xe, chuyến bay vận chuyển công dân từ miền Nam về quê tránh dịch,…

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá, ngành GTVT đã phát huy được truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, ngành cùng các địa phương nỗ lực chung tay trong xây dựng hạ tầng giao thông.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

 Nhấn mạnh về vai trò đi trước mở đường của ngành GTVT, triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu Sở cần tập trung đẩy nhanh dự án trọng điểm dự như: dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2), đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền đoạn Km7 - Km46; đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò đoạn Km7-Km76, nâng cấp, mở rộng QL15 đoạn Km301+500 -Km333+200,…

Sở cần tập trung triển khai các dự án đầu tư công, đặc biệt là Sở được UBND tỉnh 2 giao nhiệm vụ trọng tâm đó là đã xây dựng nhà ga Sân bay Vinh, cảng biển đảm bảo phương tiện tàu có trọng tải lớn ra vào thuận lợi.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, Sở cần chuẩn bị phương án vận tải khách thích ứng điều kiện mới trong dịp Tết gắn với xử lý vận tải xe dù, xe quá tải. Quan tâm công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao tuổi thọ công trình phục vụ giao thông đi lại thuận lợi hơn; tăng cường quản lý công tác thẩm định công trình; công tác quản lý chất lượng đào tạo sát hạch ô tô, quản lý hành lang ATGT,…

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Lê
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Lê

Đối với các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần quan tâm chỉ đạo lựa chọn đơn vị tư vấn có đội ngũ thiết kế công trình có chất lượng, tiết kiệm. Các huyện quan tâm quy hoạch cắm mốc dưới, quy hoạch các bến xe bài bản đưa hoạt động vận tải khách đi vào nề nếp, tránh tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giải phóng mặt bằng, triển khai chất lượng các công trình của huyện, giải tỏa hành lang ATGT…

Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền trao Giấy khen của Sở GTVT cho các tập thể. Ảnh: Thanh Lê
Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền trao Giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Thanh Lê

Ghi nhận kết quả công tác năm 2021 của Sở GTVT, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Giám đốc Sở GTVT tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác năm 2021./.

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...