Tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn cho sản xuất vụ Xuân 2026
“Tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, chủ động các phương án phòng, chống rét và đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho lúa”, đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ khi đi kiểm tra sản xuất vụ Xuân tại một số địa phương.
Ngày 19/1, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tình hình sản xuất, các mô hình kinh tế trang trại và công trình thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Xuân 2026.
Đảm bảo khung thời vụ và an toàn trước thời tiết
Tại xã Hưng Nguyên Nam, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình gieo cấy lúa vụ Xuân. Tính đến nay, xã đã hoàn thành gieo cấy 664 ha lúa (đạt 57% kế hoạch) và 125 ha rau màu. Bộ giống chủ lực được bà con đưa vào sản xuất là lúa nếp các loại, AC5, TBR225, Thiên ưu 8...

Đoàn cũng đã đến thăm mô hình trồng rau màu thâm canh, công nghệ cao tại địa phương, đánh giá cao việc ứng dụng kỹ thuật thâm canh hiện đại giúp nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.

Tại xã Yên Trung, toàn xã đã bắc mạ để cấy cho khoảng 20 ha, dự kiến cấy từ ngày 28/1 đến ngày 2/2; bà con cũng đã gieo thẳng khoảng 30 ha, tập trung chủ yếu tại các vùng Hè Thu chạy lụt của xóm Hưng Trung 3, 4, 5, 6. Còn lại 1.150 ha lúa gieo thẳng người dân đã tiến hành làm đất, chuẩn bị đầy đủ vật tư phục vụ sản xuất; dự kiến tiến hành gieo từ ngày 27/1 đến ngày 30/1. Trên địa bàn, 50 ha đào cảnh đang được người dân chăm sóc, định hình phục vụ Tết Nguyên đán; nhiều diện tích cây dược liệu như húng quế, sả đang mở ra hướng đi mới cho kinh tế trang trại địa phương.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 30.000 ha trên tổng diện tích kế hoạch 90.500 ha (đạt gần 30%).
Ưu tiên nâng cấp các công trình thủy lợi
Trực tiếp kiểm tra Trạm bơm Vạn Hồng (xã Yên Trung), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của địa phương trong việc điều tiết nước. Tuy nhiên, sau hơn 40 năm vận hành, trạm bơm đã xuống cấp nghiêm trọng, công suất thấp, gây khó khăn cho việc tưới tiêu cho hơn 220 ha lúa. Trước kiến nghị của địa phương về việc nạo vét 6 đập thủy lợi và kênh tiêu T14 bị bồi lắng do bão, lũ và thi công đường cao tốc, đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Yên Trung rà soát, đề xuất, tỉnh sẽ sớm có phương án ưu tiên nguồn vốn để duy tu, nâng cấp, nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất trên địa bàn.

Sau khi đi kiểm tra tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Nông nghiệp và Môi trường phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho mạ và lúa mới cấy.
Các địa phương tập trung huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ gieo cấy đúng lịch thời vụ; nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất. Đặc biệt, các đơn vị thủy lợi cần chủ động phương án điều tiết nước hợp lý, vừa đảm bảo gieo cấy, vừa phục vụ tưới dưỡng cho cây trồng.
Sản xuất vụ Xuân có vai trò cực kỳ quan trọng, chiếm tới 65% sản lượng lương thực cả năm, do đó, ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung các giải pháp nhằm đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Văn Đệ đã đi kiểm tra hiện trường chuẩn bị cho Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 của tỉnh tại phường Cửa Lò. Đến thời điểm này, ngoài nguồn ngân sách của tỉnh, phường Cửa Lò đã kêu gọi, huy động các doanh nghiệp ủng hộ 600 cây dừa để trồng dọc chiều dài bãi biển, tạo cảnh quan xanh và bảo vệ môi trường du lịch.


