Tập trung khống chế, dập tắt 3 ổ dịch Covid-19 ở huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Tình hình dịch Covid-19 tại huyện Tân Kỳ đang có chiều hướng rất phức tạp; đặc biệt tại xã Nghĩa Đồng và xã Nghĩa Hoàn, dịch đã xâm nhập vào trường học.
Ảnh Trung Thành
Tối 22/11, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An có cuộc họp khẩn cùng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Tân Kỳ để bàn giải pháp khống chế dịch tại địa phương này. Ảnh: Trung Thành

Ở thời điểm này, huyện Tân Kỳ đang có 03 ổ dịch Covid-19 chưa rõ nguồn lây, bao gồm: Ở Trung tâm Y tế Tân Kỳ xuất hiện 01 F0 là BN V.T.T (sinh năm 1983, xóm Thuận Yên, xã Nghĩa Hoàn). Sau khi xuất hiện ca bệnh, huyện Tân Kỳ đã tiến hành điều tra truy vết. Kết quả có 13 F1 trong Trung tâm Y tế. Tiếp đó tổ chức lẫy mẫu xét nghiệm các thành viên gia đình bệnh nhân thì tiếp tục phát hiện thêm bố, mẹ và vợ đều nhiễm SARS-CoV-2.

Ổ dịch thứ 2 tại Trường THCS Nghĩa Đồng. Qua xét nghiệm có 32 học sinh, 02 giáo viên và 03 phụ huynh nghi ngờ; đến nay đã phát hiện 02 F0. Ổ dịch thứ 3 tại Trường THPT Lê Lợi với 03 học sinh và 01 phụ huynh nghi ngờ, trong đó có 01 trường hợp đã nhiễm SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp khẩn, các đại biểu tham dự đã tập trung phân tích, đánh giá và nhận định về 3 ổ dịch này.

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Tình hình dịch Covid-19 tại huyện Tân Kỳ đang có chiều hướng rất phức tạp; đặc biệt tại xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Hoàn, dịch đã xâm nhập vào trường học.

Ảnh TTYT Tân Kỳ
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cộng đồng. Ảnh: TTYT Tân Kỳ
Để sớm khống chế tiến tới dập dịch một cách nhanh nhất, PGS.TS Dương Đình Chỉnh đề nghị: Huyện Tân Kỳ và các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh điều tra, truy vết nhanh nhất các trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh, tránh bị bỏ sót; thực hiện khoanh vùng rộng để nhận diện tình hình dịch. Ngoài 3 xã Nghĩa Hoàn, Nghĩa Thái, Nghĩa Đồng, cần thực hiện đánh giá khu vực thị trấn, xã Giai Xuân, xã Tân Phú để xem xét, đưa ra các giải pháp chống dịch.

Về nhận định cấp độ dịch, PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: xã Nghĩa Đồng là cấp độ 4; các xã Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn là cấp độ 3; các xã Giai Xuân, Tân Phú là cấp độ 2 và toàn huyện Tân Kỳ cấp độ 2. Huyện Tân Kỳ tạm dừng việc dạy học tập trung tại Trường THPT Lê Lợi và Trường cấp THCS Nghĩa Đồng; tiến hành cách ly y tế xóm Thuận Yên (Nghĩa Hoàn) trong vòng 14 ngày, “nội bất xuất, ngoại bất nhập” và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Ảnh Trung Thành
PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Dịch Covid-19 ở Tân Kỳ đang diễn biến rất phức tạp. Ảnh: Trung Thành
Huyện Tân Kỳ cần thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Các học sinh THCS Nghĩa Đồng được thực hiện tầm soát xét nghiệm như F1. Thực hiện xét nghiệm các học sinh Trường THPT Lê Lợi liên quan F0. Ở các xã Nghĩa Hoàn, Nghĩa Đồng, thực hiện test nhanh cho người dân toàn xã 2 lần/tuần. Ở các xã Giai Xuân, Tân Phú thì huyện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm thăm dò hộ gia đình.

Về lâu dài, huyện Tân Kỳ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “4 tại chỗ”; đầu tư nguồn lực, chủ động về vật tư y tế để chống dịch hiệu quả; phát huy tốt hiệu quả Tổ Covid cộng đồng; chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức người dân trong tham gia phòng chống dịch bệnh./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.