Tập trung tuyên truyền giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung làm việc giữa Báo Nghệ An và Huyện ủy Nghi Lộc về công tác tuyên truyền, phát hành sử dụng báo Đảng năm 2018.

Chiều 8/1, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Nghi Lộc về công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng năm 2017.

Năm 2017, Báo Nghệ An đã thực hiện nhiều bài viết, các chuyên đề, mô hình hay trên các lĩnh vực của huyện, giới thiệu trên các ấn phẩm, góp phần tạo sự ổn định, cổ vũ phong trào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 
Đồng chí Đinh Thị Tâm
Đồng chí Đinh Thị Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc ghi nhận hiệu quả công tác tuyên truyền của Báo Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài đưa tin phản ánh các hoạt động của huyện hàng ngày trên báo in và báo điện tử, Báo Nghệ An đã có nhiều bài viết đề cập đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, nổi bật là tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp trên địa bàn, nhất là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các vấn đề, các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng du lịch, cách làm hay về công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, tình hình an ninh trật tự… bằng các hình thức thể hiện phong phú, đa dạng trên các ấn phẩm với tổng hơn 90 bài được đăng tải trên báo in và hàng trăm tin, bài, chùm ảnh, video clip.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa- Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết báo tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về Nghi Lộc trên các ấn phẩm. Ảnh: Thanh Lê
Năm 2017, Báo Nghệ An phối hợp với Huyện ủy Nghi Lộc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ trên 40 cộng tác viên, thông tin viên trên địa bàn huyện. Đợt tập huấn được đánh giá đạt hiệu quả rõ nét, thiết thực, phục vụ cho công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, phản ánh của người dân thông qua đường dây nóng và xử lý những vấn đề Báo Nghệ An nêu.

Cùng đó, Thường trực Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy cùng với phòng Phát hành của Báo Nghệ An đôn đốc các đơn vị, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11 về đặt mua và sử dụng báo nên kết quả cơ bản đạt yêu cầu.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất kế hoạch nội dung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của huyện Nghi Lộc trong năm 2018.

Đặc biệt, Nghi Lộc là địa bàn thu hút đầu tư triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh. Vì vậy, địa phương mong muốn Báo Nghệ An đồng hành phối hợp tập trung tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, triển khai dự án thu hút đầu tư trên địa bàn; chuyển đổi việc làm cho lao động; củng cố xây dựng hệ thống chính trị vùng đặc thù; gương điển hình người tốt, việc tốt; tuyên truyền sự kiện 550 năm danh xưng Nghi Lộc.

Bên cạnh đó, 2 bên sẽ phối hợp tuyên truyền kết quả sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trên các lĩnh vực; thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả…

Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Tiến Dũng mong muốn năm 2018, Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng địa phương tuyên truyền giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư. Ảnh Thanh Lê
Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Tiến Dũng mong muốn năm 2018, Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng địa phương tuyên truyền giải phóng mặt, bằng thu hút đầu tư. Ảnh: Thanh Lê.

Đồng thời, huyện Nghi Lộc mong muốn Báo phối hợp tổ chức tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên của địa phương./.

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".