Tập trung xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua huyện Quỳnh Lưu đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư để hỗ trợ xây dựng hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trước đây, thôn 10, xã Ngọc Sơn đã xây dựng nhà văn hóa, tuy nhiên do sử dụng đã lâu nên hư hỏng, xuống cấp, bà con trong thôn không thể đến sinh hoạt cộng đồng. Sau khi có chủ trương xây nhà văn hóa mới, người dân rất phấn khởi. Ban cán sự thôn 10 đã họp dân, lấy ý kiến và thống nhất mỗi nhân khẩu đóng góp 1,2 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa và mua sắm thêm vật dụng. Tháng 7/2020, nhà văn hóa thôn được khởi công xây trên khuôn viên 1.000 m2 gồm nhà văn hóa, sân, tường rào... Đến tháng 2/2021 hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; trong đó ngân sách xã hỗ trợ 120 triệu đồng; còn lại là nhân dân đóng góp.

Người dân thôn 10, xã Ngọc Sơn chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà văn hóa thôn. Ảnh: Thu Hương
Người dân thôn 10, xã Ngọc Sơn chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà văn hóa thôn. Ảnh: Thu Hương

Ông Phạm Ngọc Tiến - Bí thư Chi bộ thôn 10, xã Ngọc Sơn cho biết: “Khi có Nghị quyết của Chi bộ, thôn tổ chức họp dân để phát động và nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao vì đây là nguyện vọng của bà con nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa và góp phần với xã xây dựng NTM nâng cao”.

Để người dân hiểu nghĩa vụ cũng như quyền lợi trong xây dựng NTM nói chung và việc xây dựng nhà văn hóa thôn nói riêng, ngay từ những ngày đầu phát động phong trào, xã Ngọc Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Trong các cuộc họp chi bộ, họp thôn; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, lồng ghép trong các phong trào thi đua, chương trình văn hóa, văn nghệ...

Cùng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sau khi được tuyên truyền, bàn bạc công khai, dân chủ và hiểu rõ chủ trương xây dựng nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng nên người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Đến nay, xã Ngọc Sơn có 9/11 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định về diện tích, quy mô xây dựng và đã bố trí được các khu thể thao, sân bóng chuyền. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động được trang bị đầy đủ. Mỗi nhà văn hóa thôn được xây mới, xã Ngọc Sơn sẽ trích ngân sách địa phương hỗ trợ 120 triệu đồng/nhà văn hóa với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng.

Nhà văn hóa thôn tại xã Ngọc Sơn đạt chuẩn theo quy định. Ảnh: Thu Hương
Nhà văn hóa thôn tại xã Ngọc Sơn đạt chuẩn theo quy định. Ảnh: Thu Hương

Với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền xã và sự đoàn kết, đồng tình, ủng hộ của nhân dân, xã Ngọc Sơn vừa được UBND tỉnh công nhận mô hình văn hóa cấp tỉnh năm 2021 về xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động trong hệ thống thiết chế văn hóa thông tin, thể thao ở cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, UBND xã tham mưu Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở. Đến nay địa phương đầu tư xây dựng hệ thống nhà văn hóa, nhà thi đấu, thư viện, phòng đọc; đồng thời chỉ đạo các thôn huy động nguồn đóng góp của nhân dân xây dựng nhà văn hóa, khuôn viên thể thao của thôn. Năm 2022, xã  tiếp tục triển khai xây dựng nhà văn hóa ở 2 thôn còn lại".

Toàn huyện Quỳnh Lưu có 33 xã, thị trấn với 338 thôn, bản. Trong năm 2021, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ việc xây dựng nhà văn hóa thôn (mức hỗ trợ từ 100 - 200 triệu đồng/1 nhà văn hóa thôn). Trong năm, xã Quỳnh Tân xây dựng mới nhà văn hóa; 6 xã xây dựng sân khấu ngoài trời, nâng cấp sân vận động gồm: Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Ngọc Sơn, Quỳnh Hậu, Quỳnh Hồng, Quỳnh Diễn; xã Quỳnh Đôi xây dựng nhà thi đấu TDTT; có 6 xã nâng cấp, xây dựng mới hệ thống truyền thanh; 09 nhà văn hóa thôn được xây dựng mới. Đến nay, toàn huyện đã có 29 xã cơ bản hoàn thiện thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao đạt chuẩn, đạt 87,9%.
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu tham quan phòng thư viện xã Ngọc Sơn. Ảnh: Thu HươngLãnh đạo huyện Quỳnh Lưu tham quan phòng thư viện xã Ngọc Sơn. Ảnh: Thu Hương

Các nhà văn hóa xã và thôn đều có phòng chức năng, công trình phụ trợ và cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tổ chức các hoạt động cộng đồng thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân đến tham gia. 100% cán bộ quản lý thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thị trấn có trình độ từ trung cấp trở lên. Đến nay, nhà văn hóa các xã, thị trấn và các thôn đã bố trí được khu thể thao bao gồm: sân bóng chuyền, cầu lông đơn giản, khu vui chơi giải trí phục vụ người già và trẻ em.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng thiết chế VHTT-TT đạt chuẩn; tập trung xây dựng một số mô hình để nhân rộng, phấn đấu đạt 100% xã hoàn thiện thiết chế VHTT-TT đạt chuẩn; Tập trung chỉ đạo các tiêu chí của ngành gắn với xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhất là xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao xã và thôn, đài truyền thanh cơ sở. Đây là tiền đề quan trọng để huyện sớm được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2021.

Nguyễn Văn Thưởng – Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu

Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, thời gian tới, UBND huyện Quỳnh Lưu tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, tạo quỹ đất, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách và xã hội hóa để đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, giàu bản sắc dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển bền vững.

tin mới

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

(Baonghean.vn) - “Cứ căng thẳng đầu óc là tối về tôi lại không chợp mắt nổi, đêm chỉ ngủ được 1 - 2 tiếng. Sáng dậy đầu ong ong, người mệt mỏi, dễ cáu gắt, không có năng lượng tư vấn cho khách hàng”, chị Vũ Kim Sa - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hà My chia sẻ.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Choáng ngợp với tiến độ bàn giao, không gian sống như nghỉ dưỡng tại Eco Central Park

Choáng ngợp với tiến độ bàn giao, không gian sống như nghỉ dưỡng tại Eco Central Park

(Baonghean.vn) - Chỉ sau 10 tháng xây dựng, gần 300 căn hộ thuộc giai đoạn 1 phân khu The Garden, Eco Central Park đã bàn giao. Tại đại đô thị lớn nhất miền Trung này, sau mỗi cánh cửa là bức tranh thiên nhiên hiện hữu và tiện ích chuẩn resort 5 sao giúp cư dân sống hưởng thụ tại gia mỗi ngày.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt stent Graft cho bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng. Ảnh: Hồ Hà

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai thường quy kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ

(Baonghean.vn) - Đặt Stent Graft động mạch chủ là kỹ thuật khó, chuyên sâu của chuyên ngành tim mạch. Kỹ thuật này đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ở Nghệ An, hiện mới chỉ có Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện được kỹ thuật này.

Dự án mật độ 100 cây xanh/người tại Nghệ An giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm

Dự án mật độ 100 cây xanh/người tại Nghệ An giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm

(Baonghean.vn) - Không gian sống đặc biệt với 100 cây xanh/người; 50 ha dự án dành cho cây xanh, mặt nước; tổ hợp tiện ích được đầu tư bài bản, bàn giao nhà vượt tiến độ,… đã giúp Eco Central Park được lòng cư dân và giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm 2023.

Những cây cầu dài nhất, cao nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Những cây cầu dài nhất, cao nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

(Baonghean.vn) -Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài 87,84 km. Trên dự án có những cây cầu dài nhất, cao nhất đi qua cung đường đẹp nhất của tuyến cao tốc Bắc - Nam như cầu Hưng Đức, cầu Xuân Dương 2, cầu Thần Vũ 2, cầu Ồ Ồ… do các nhà thầu, kỹ sư xứ Nghệ xây dựng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Nhằm hướng tới sự hài lòng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH tỉnh Nghệ An đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giao dịch điện tử.

Nhận diện tâm điểm dòng kiều hối đầu năm 2024

Nhận diện tâm điểm dòng kiều hối đầu năm 2024

(Baonghean.vn) - Theo dữ liệu mới nhất, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, mức độ quan tâm đến bất động sản đã nhanh chóng đón đà tăng mạnh. Các chuyên gia cho biết xu hướng “nóng lên” này có sự đóng góp không nhỏ từ dòng kiều hối đổ về Việt Nam trong thời gian qua.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Chặn máy 2G không hợp chuẩn từ 1/3/2024

Chặn máy điện thoại 2G không hợp chuẩn từ 1/3/2024

(Baonghean.vn) - Ngày 23/2, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo yêu cầu kể từ 1/3/2024, doanh nghiệp di động không cho phép nhập mạng mới các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ (Cục Viễn thông) công bố.

Nước mắm Vạn Phần tham dự hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản. Ảnh: P.V

Nước mắm Vạn Phần tham dự hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Hội chợ Foodex Japan là Triển lãm Thương mại Chuyên nghiệp Số 1 Châu Á về Thực phẩm & Đồ uống. Đây cũng là nơi để các doanh nghiệp, cá nhân cập nhật các xu hướng, mở rộng và nâng tầm mối quan hệ đối tác kinh doanh. Nước mắm Vạn Phần (Nghệ An) sẽ có mặt tại đây.

Trẻ bị ngộ độc chì nặng do sử dụng thuốc "Đẹn" đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến

Chữa bệnh bằng thuốc 'đẹn', nhiều trẻ nhập viện vì ngộ độc chì nặng

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận nhiều trẻ từ hơn 1 tháng đến 6 tháng tuổi bị ngộ độc chì nặng; có trẻ tiên lượng nặng nề, đe dọa đến chức năng sống… Nguyên nhân bắt nguồn từ việc các gia đình dùng thuốc “đẹn” để trẻ bớt quấy khóc, tăng cân, mau lớn.

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

(Baonghean.vn) - Ngày 19/2/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 567/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Vinh đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (mã số 7140247) và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (mã số 7140249) trình độ đại học.