Tất cả đội bóng Thái Lan được đưa ra khỏi hang

Phú Bình (Theo Kyodo, Reuters, Associated Press)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tất cả 12 cầu thủ và HLV đội bóng nhí ở Thái Lan đã được đưa ra khỏi hang động ngập nước ở Thái Lan trong ngày thứ 3 tiến hành chiến dịch mang quy mô quốc tế, đưa đội bóng mắc kẹt ra ngoài.
Đến chiều tối 10/7, tất cả thành viên đội bóng thiếu niên Thái Lan mắc kẹt trong phức hợp hang động ở miền Bắc, gồm 12 cầu thủ và huấn luyện viên cuối cùng đã được cứu ra.
3 thành viên cuối cùng của đội bóng nhí và huấn luyện viên trẻ được kéo ra khỏi hang vào chiều nay, trong ngày thứ 3 tiến hành chiến dịch giải cứu quy mô quốc tế.
Đi cùng họ là 4 chuyên gia đã túc trực cạnh nhóm cầu thủ, huấn luyện viên liên tục từ khi tìm thấy họ vào đầu tuần trước. 19 thợ lặn đã tham gia hỗ trợ chiến dịch giải cứu ngày 10/7.
Các nhân viên cứu hộ đang hy vọng đưa nốt các thành viên đội bóng còn lại ra khỏi hang trong hôm nay. Ảnh: AFP/Getty
Các nhân viên cứu hộ đang hy vọng đưa nốt các thành viên đội bóng còn lại ra khỏi hang trong hôm nay. Ảnh: AFP/Getty
 

Chiến dịch giải cứu của Thái Lan đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, khi cậu bé thứ 11 đã được giải cứu.

Đây là thông tin được một nhân chứng là thành viên tham gia chiến dịch giải cứu cung cấp cho hãng tin CNN. Như vậy, các nhân viên cứu hộ chỉ còn nhiệm vụ đưa ra ngoài thêm 1 cậu bé nữa cùng huấn luyện viên đội bóng Lợn Rừng (Wild Boars) từ khu vực hang ở miền Bắc Thái Lan.
Tổng cộng đã có 3 cầu thủ nhí được đưa ra khỏi hang trong ngày hôm nay - ngày thứ 3 tiến hành chiến dịch giải cứu.

Một đoạn băng được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook từ trang cá nhân của vợ của ông Nopparat Kanthawong - huấn luyện viên trưởng đội bóng thiếu niên Lợn Rừng, gồm những bức ảnh chưa từng được công bố của đội bóng nhí.

Các bức ảnh được phát kèm một bài hát nói về lòng khoan dung, chiến thắng và thất bại.

Cậu bé thứ 10 của đội bóng thiếu niên Thái Lan đã được đưa ra khỏi hệ thống hang ở miền Bắc nước này. Đây là thông tin được một thành viên tham gia chiến dịch giải cứu đóng ở lối ra vào hang cung cấp cho hãng tin CNN.
Cậu bé này là trường hợp thứ 2 đưa ra ngoài thành công ngày 10/7, ngày thứ 3 của chiến dịch quy mô quốc tế nhằm cứu các cầu thủ nhí và huấn luyện viên. Hiện còn 2 bé khác và huấn luyện viên đang chờ được giải cứu.

Thành viên thứ 9 đã được cứu ra khỏi hang Tham Luang ở miền Bắc Thái Lan, trong nỗ lực giải cứu ngày thứ 3 nhằm đưa đội bóng và huấn luyện viên 25 tuổi ra khỏi hang.

Theo CNN, cậu bé này đang được thăm khám tại cơ sở y tế tại hiện trường, dẫn nguồn tin từ một quan chức Hải quân Thái Lan nắm thông tin trực tiếp về chiến dịch giải cứu.

Hiện còn 3 cậu bé khác và huấn luyện viên vẫn còn trong hang. Các chuyên gia lặn đang hy vọng giải cứu nốt 4 trường hợp còn lại trong ngày hôm nay. Trước đó, chỉ huy chiến dịch Narongsak Osottanakorn cho biết chiến dịch bắt đầu vào 10h sáng theo giờ địa phương, gồm 19 thợ lặn tham gia.

4 xe cứu thương và một đoàn xe gồm nhiều phương tiện khác đã đến khu vực hang vào sáng 10/7 khi trời đổ mưa lớn. Các nỗ lực giải cứu hôm 9/7 diễn ra trong khoảng 9 giờ đồng hồ, ít hơn 2 giờ đồng hồ so với ngày trước đó, cho thấy sự tự tin và chuyên môn của đội ngũ cứu hộ tăng lên.

Đây là đợt giải cứu thứ ba sau hai đợt đưa được 8 thiếu niên ra ngoài hai ngày trước. 12 thành viên đội bóng nhí 'Lợn hoang' 11-16 tuổi cùng huấn luyện viên 25 tuổi mắc kẹt trong hang Tham Luang, bắc Thái Lan từ 23/6. 19 thợ lặn trực tiếp tham gia các đợt giải cứu. Khoảng 1.000 người tham gia cứu hộ từ 25/6.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.