Tàu cá bị sóng đánh chìm ở biển Cửa Hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trên đường cảng cá Cửa Hội, tàu thì bị mắc cạn, gặp sóng to đánh chìm.
Xuồng CSB 606 tiếp cận tàu cá bị nạn. Ảnh: Mạnh Thường

Xuồng CSB 606 tiếp cận tàu cá bị nạn. Ảnh: Mạnh Thường

Vào khoảng 17h00 ngày 25/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát tại khu vực đảo Hòn Ngư, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), xuồng CSB 606 thuộc Hải đội 102/BTL Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện có 1 tàu cá bị chìm tại vị trí gần phao số 3, luồng Cửa Hội. Các thuyền viên trên tàu đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Xuồng CSB 606 nhanh chóng báo cáo Sở Chỉ huy và cơ động, tiếp cận tàu cá để hỗ trợ, cứu vớt người bị nạn.

Sau khoảng 20 phút, xuồng CSB 606 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn, cứu được 2 thuyền viên lên xuồng bảo đảm an toàn.

Hai thuyền viên được cứu kịp thời, an toàn. Ảnh: Mạnh Thường

Hai thuyền viên được cứu kịp thời, an toàn. Ảnh: Mạnh Thường

Qua xác minh, tàu cá bị chìm mang số hiệu NA 70517 TS gồm 2 thuyền viên do anh Nguyễn Khắc Thái, 38 tuổi, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò làm thuyền trưởng. Sau khi đánh bắt xong, tàu đang trên đường về cảng cá Cửa Hội thì bị mắc cạn, gặp sóng to đánh chìm.

Sau khi được cứu, hai thuyền viên có biểu hiện hoảng loạn. Cán bộ, chiến sĩ xuồng CSB 606 đã kịp thời động viên, chăm sóc y tế và đưa người bị nạn về bờ, bàn giao cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Hội (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy) và UBND phường Nghi Hải.

Trước đó, ngày 22/12, cũng tại khu vực trên, xuồng CSB 606 đã hỗ trợ cứu vớt thành công 2 thuyền viên của tàu cá NA 90355 TS bị mắc cạn và sóng đánh chìm./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.