Tàu cảnh sát biển lớn nhất Việt Nam rời Hawaii về nước

Lúc 3 giờ sáng nay 21/11 (giờ VN, 10 giờ sáng ngày 20/11 giờ Hawaii), tàu CSB 8020 của Cảnh sát biển VN đã rời cảng Oahu - Honolulu (Hawaii, Mỹ) thực hiện hành trình về Việt Nam, theo Cảng vụ Hawaii.

Tàu CSB 8020 rời Oahu, Hawaii tiến ra biển ngày 6.11. Con tàu này đã khởi hành sáng 21.11 để về Việt Nam /// Tài khoản Kakaako
Tàu CSB 8020 rời Oahu, Hawaii tiến ra biển ngày 6/11. Con tàu này đã khởi hành sáng 21/11 để về Việt Nam. Ảnh: Tài khoản Kakaako

CSB 8020 nguyên là tàu tuần tra Morgenthau (WHEC 722) của Tuần duyên Mỹ, hết hạn hoạt động từ tháng 4/2017 và chuyển giao cho Cảnh sát biển VN vào ngày 25/5 tại Honolulu (bang Hawaii, Mỹ). Khi Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận, tàu Morgenthau được đổi tên là CSB 8020.

Theo cảng vụ Hawaii, trước đó tàu CSB 8020 neo ở cầu tàu 3B thuộc bến đỗ của Tuần duyên Mỹ (CG Wharf 3B). Trong thời gian sau khi nhận bàn giao, các chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đã được huấn luyện đào tạo sử dụng tàu tại đây. Tàu cũng đã được sơn lại và mang số hiệu 8020 cùng chữ Cảnh sát biển Việt Nam bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong 2 ngày 3 - 4/10.

Tàu CSB 8020 rời khu vực neo đậu ở đảo Sand (Oahu, Hawaii) tiến ra biển luyện tập, ngày 6/11. Ảnh: TÀI KHOẢN KAKAAKO

Tàu CSB 8020 rời khu vực neo đậu ở đảo Sand (Oahu, Hawaii) tiến ra biển luyện tập, ngày 6/11. Ảnh: TÀI KHOẢN KAKAAKO

Sau khi được sơn lại thân và có số hiệu mới, tàu CSB 8020 với thủy thủ đoàn Việt Nam đã thực hiện 3 cuộc hải hành trên vùng biển quanh đảo Oahu thuộc Hawaii trong các ngày 6 - 9/11, 13 - 15/11. Một số cư dân mạng đã đăng tải ảnh tàu CSB 8020 di chuyển ra biển để luyện tập trong thời gian này.

Đích đến dự kiến của tàu CSB 8020 có thể là Đà Nẵng, theo thông tin trước đó của Maritime Hawaii. Khoảng cách từ cảng Honolulu đến Đà Nẵng là gần 10.000 km. Dự kiến tàu CSB 8020 sẽ về đến Việt Nam vào ngày 1/1/2018, theo MarineTraffic.

Với chiều dài 115 m, ngang rộng nhất 13 m, mớn nước 4,6 m, lượng choán nước 3.250 tấn, tầm hoạt động 22.530 km, tốc độ tối đa 29 knot (53,7 km/giờ), CSB 8020 là chiếc tàu lớn nhất của Cảnh sát biển Việt Nam tính đến hiện tại.

Tàu CSB 8020 đang được lai dắt ra biển tập luyện. Ảnh: TỪ TÀI KHOẢN FACEBOOK ĐẠI SỨ MỸ TẠI VN DANIEL KRITENBRINK

Tàu CSB 8020 đang được lai dắt ra biển tập luyện. Ảnh: TỪ TÀI KHOẢN FACEBOOK ĐẠI SỨ MỸ TẠI VN DANIEL KRITENBRINK

CSB 8020 là chiếc tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ 8 mà Tuần duyên Mỹ chuyển giao cho nước ngoài thông qua chương trình bán vũ khí dư thừa của Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho các nước. Đây cũng là tàu tuần tra đầu tiên Tuần duyên Mỹ chuyển giao cho lực lượng Cảnh sát biển của nước ngoài (các lần trước là giao cho hải quân các nước, như Nigeria, Bangladesh, Philippines).

Tàu CSB 8020 tại bến đỗ của Tuần duyên Mỹ (CG Wharf 3B) ở Oahu - Honolulu, tháng 9/2017. Ảnh: TÀI KHOẢN JOSIAH VOEGTLY
Tàu CSB 8020 tại bến đỗ của Tuần duyên Mỹ (CG Wharf 3B) ở Oahu - Honolulu, tháng 9/2017. Ảnh: TÀI KHOẢN JOSIAH VOEGTLY
Tàu CSB 8020 neo đậu tại cầu tàu 3B thuộc bến đỗ của Tuần duyên Mỹ (CG Wharf 3B) trên đảo Sand, Oahu. Ảnh: Google Maps
Tàu CSB 8020 neo đậu tại cầu tàu 3B thuộc bến đỗ của Tuần duyên Mỹ (CG Wharf 3B) trên đảo Sand, Oahu. Ảnh: Google Maps

Tàu tuần duyên lớp Hamilton được đóng vào những năm 1960 với tiêu chuẩn tương đương tàu chiến nên rất bền chắc, chịu được sóng to gió lớn, vì thế lớp tàu này được gọi là tàu tuần duyên có độ bền cao (high endurance cutter).

Tàu có 160 sĩ quan và thủy thủ, hoạt động liên tục 45 ngày trên biển. Tàu còn mang theo 1 trực thăng, và có nhà chứa trực thăng dạng mái vòm có thể kéo ra thu vào được. Ngoài chức năng tuần tra lãnh hải, cứu hộ cứu nạn, khảo sát đại dương, tàu tuần duyên lớp Hamilton còn hoạt động như tàu chiến (khi cần thiết có thể tham gia vào biên đội tác chiến của tàu sân bay) và có thể hoạt động ở mọi vùng biển trên thế giới.

Theo TTO

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.