Tàu chiến từ 3 quốc gia NATO sẽ đến tập trận ở Phần Lan

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo Hải quân Phần Lan, các tàu chiến Mỹ, Pháp và Đức sẽ ở lại Helsinki cho đến ngày 30/5 tới. Tất cả các tàu này đều đang tham gia tập trận ở khu vực phía Bắc Biển Baltic, sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả Phần Lan và Thụy Điển mới đây nộp đơn xin gia nhập NATO .
Thủ đô Helsinki (Phần Lan). Ảnh: AP

Thủ đô Helsinki (Phần Lan). Ảnh: AP

Cụ thể, 2 tàu của Hải quân Mỹ, USS Gravely và USS Gunston Hall, tàu của Hải quân Pháp Latouche-Tréville sẽ đến thăm Helsinki từ ngày 27-30/5 tới. Các tàu này sẽ cập cảng Hernesaari của Thủ đô Helsinki, nơi tàu Hải quân Đức FGS Sachsen đã cập cảng hồi đầu tuần.

Phần Lan và Thụy Điển ngày 18/5 đã trao cho Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đơn xin gia nhập liên minh. Trước đó có thông tin cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn việc bắt đầu quá trình xem xét các đơn đăng ký. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara không thể nói "đồng ý" cho tư cách thành viên của Phần Lan và Thụy Điển trong NATO, vì không thể tin vào sự đảm bảo về mối quan hệ với đại diện đảng Công nhân người Kurd bị cấm hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần lưu ý NATO có mục đích đối đầu. Ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, tuyên bố việc mở rộng hơn nữa liên minh sẽ không mang lại an ninh hơn nữa cho châu Âu, bởi NATO có tính cách hiếu chiến. Đồng thời, ông Peskov lưu ý Moskva không coi việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO là một mối đe dọa hiện hữu đối với Nga. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin lưu ý việc từ bỏ chính sách trung lập quân sự truyền thống của Phần Lan sẽ là sai lầm, vì cho tới nay không có mối đe dọa nào đối với an ninh của nước này.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.