Tàu đâm vào đám đông ở Ấn Độ, 59 người chết

Các nạn nhân đứng trên đường ray để xem lễ hội và không để ý khi tàu lao tới dẫn tới thảm kịch xảy ra.
Chú thích ảnh
Đám đông tụ tập dự lễ hội tràn ra đường ray. Ảnh: EPA

Ít nhất 59 người chết và 100 người bị thương sau khi một đoàn tàu lao vào đám đông gần thành phố Amritsar, bang Punja của Ấn Độ, BBC đưa tin. Trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em.

Các nạn nhân đang đứng trên đường ray xe lửa để xem biểu diễn trong một lễ hội của người Hindu. Họ không nghe thấy tiếng tàu tới dường như vì bị phân tâm bởi dàn pháo hoa và những âm thanh phát ra từ pháo.

Một số bản tin cho hay nhà tổ chức đã yêu cầu người xem lùi xa khỏi hình nộm được xếp bằng pháo hoa dẫn tới việc họ đứng lên đường ray. Số khác nói đám đông đứng trên đường ray vì sợ hình nộm pháo hoa sẽ bốc cháy và đổ sập xuống.

Theo các nhân chứng, rất nhiều người đứng trên đường ray quá mải mê quay phim lễ hội bằng điện thoại nên không để ý tàu đang lao tới với tốc độ cao. Đoàn tàu đâm vào đám đông đang di chuyển từ Jalandhar tới Amritsar. "Tôi là người đưa các thi thể ra khỏi đường ray... Tay tôi dính đầy máu", nhân chứng Amar Nath kể.

Amit Kumar, người dân địa phương, cho biết việc mọi người ngồi hay đứng trên đường ray để xem lễ hội thường xuyên diễn ra.

Tàu đâm vào đám đông ở Ấn Độ, 59 người chết ảnh 2

Thi thể một nạn nhân trên đường ray xe lửa ở thành phố Amritsar sau vụ tai nạn. Ảnh: AP.


Tỉnh trưởng Punjab Amarinder Singh miêu tả sự việc là một "thảm kịch". "Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi việc trong khả năng để hỗ trợ những người bị thương", ông nói. "Tôi đã yêu cầu chính quyền quận quan tâm tới tất cả mọi người và đảm bảo cung cấp chăm sóc y tế tốt nhất cho các nạn nhân".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia sẻ ông "rất đau lòng" trước sự việc. Nhiều khả năng số người thiệt mạng còn tiếp tục tăng.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.