Tàu hỏa Ấn Độ trật bánh, ít nhất 95 người thiệt mạng

(Baonghean.vn) - Ít nhất 95 hành khách bỏ mạng vào sáng sớm 20/11 khi một tàu tốc hành của hãng Patna-Indore trật khỏi đường ray gần thành phố Kanpur, cách thủ đô New Delhi của Ấn Độ hơn 480 km về phía Đông Nam.

Nhân viên cứu hộ Ấn Độ tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát sau khi tàu trật bánh gần Pukhrayan, Kanpur, Ấn Độ sáng sớm 20/11. Ảnh: CNN.
Nhân viên cứu hộ Ấn Độ tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát sau khi tàu trật bánh gần Pukhrayan, Kanpur, Ấn Độ sáng sớm 20/11. Ảnh: CNN.

Đây là thông tin do sở chỉ huy cảnh sát tại Kanpur cung cấp. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Đường sắt Anil Saxena cũng nói thêm rằng con số thương vong có thể tăng cao. Theo nguồn tin của CNN, hơn 150 hành khách bị thương, hơn 40 người đang nguy kịch.

Đáng lo ngại, theo Javeed Ahmed - lãnh đạo sở cảnh sát địa phương Uttar Pradesh, khoảng 70 hành khách có thể đang bị mắc kẹt trong các toa xe.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 20/11 (theo giờ địa phương), 14 toa xe của đoàn tàu 24 toa bị trật bánh khỏi đường ray. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn cũng như tổng số hành khách và nhân viên có mặt trên tàu.

Kanpur, địa điểm xảy ra tai nạn, nằm ở bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi khoảng 480 km về phía Đông Nam. Ảnh: CNN.
Kanpur, địa điểm xảy ra tai nạn, nằm ở bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi khoảng 480 km về phía Đông Nam. Ảnh: CNN.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thông qua mạng xã hội Twitter: “Đau đớn không thể nói thành lời khi nhiều mạng sống mất đi do chuyến tàu tốc hành Patna-Indore bị trật đường ray. Tôi chia sẻ cùng các gia đình của các nạn nhân xấu số”.

Theo giới chức nước này, các quan chức cấp cao ngay lập tức đã được điều động tới địa điểm xảy ra tai nạn. Lực lượng quốc gia chuyên phản ứng trước thảm họa cũng đã được kích hoạt và nhanh chóng tới hiện trường.

Người dân địa phương và những người sống sót tập trung gần hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CNN.
Người dân địa phương và những người sống sót tập trung gần hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CNN.

Ấn Độ có mạng lưới đường sắt khổng lồ, phục vụ nhu cầu đi lại của hàng trăm nghìn hành khách mỗi ngày nhưng lại ít khi được bảo dưỡng đầy đủ. Dù đây là phương tiện đi lại đường dài phổ biến nhất tại quốc gia đông dân này, nhưng mỗi năm vẫn có nhiều vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra.

Phú Bình

(Theo CNN)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.