Tàu khu trục lớp Choe Hyon của Triều Tiên: Bước tiến mới trong năng lực tác chiến hải quân
Với lượng giãn nước 5.000 tấn và hệ thống 74 ống phóng thẳng đứng, tàu khu trục lớp Choe Hyon đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chiến lược hải quân của Bình Nhưỡng.
Hải quân Triều Tiên đang thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự quốc tế khi triển khai thử nghiệm lớp tàu khu trục mới mang tên Choe Hyon. Theo tạp chí Military Watch (MW), sự xuất hiện của chiến hạm này có thể tạo ra những thách thức đáng kể cho các đối thủ tiềm năng của Bình Nhưỡng trong khu vực và trên toàn cầu.

Khả năng tác chiến tầm xa và răn đe hạt nhân
Điểm đáng chú ý nhất của lớp tàu Choe Hyon chính là năng lực tấn công tầm xa. Giới phân tích dự đoán tàu có khả năng triển khai các loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, làm phức tạp hóa mạng lưới phòng thủ của đối phương. Tờ MW nhận định, khả năng này biến khu trục hạm mới thành một công cụ răn đe chiến lược quan trọng trên biển.

Hiện nay, trên thế giới chỉ có một số ít quốc gia như Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc sở hữu các tàu khu trục có cấu hình và khả năng tác chiến tương đương. Chiếc tàu dẫn đầu của lớp Choe Hyon đã được hạ thủy vào tháng 4/2025 và đang trong quá trình thử nghiệm thực địa khắt khe.

Thông số kỹ thuật và hệ thống vũ khí đa năng
Tàu khu trục lớp Choe Hyon có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, được phân loại là tàu khu trục tên lửa đa năng. Hệ thống hỏa lực của tàu tập trung vào 74 ống phóng thẳng đứng (VLS) chia làm hai loại: loại lớn dành cho vũ khí tấn công tầm xa và loại nhỏ dành cho các tên lửa phòng không chuyên dụng.

Về hỏa lực pháo binh, tàu trang bị một khẩu pháo tự động cỡ nòng 127mm ở mũi tàu. Ngoài ra, hệ thống phòng thủ tầm gần (CIWS) của tàu bao gồm các tổ hợp pháo có thiết kế tương đồng với hệ thống AK-230 và AK-630 cỡ 30mm của Liên Xô trước đây.

Hệ thống phòng không và tên lửa hành trình
Khả năng phòng thủ tầng thấp của Choe Hyon được đảm nhiệm bởi một tổ hợp lắp đặt phía đuôi tàu, có bề ngoài rất giống hệ thống Pantsir-M của Nga. Đối với nhiệm vụ chống hạm và tấn công mặt đất, tàu mang theo 8 tên lửa hành trình Hwasal-2 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu di động. Bên cạnh đó, mỗi bên mạn tàu còn được bố trí 4 bệ phóng cho loại tên lửa tương tự dòng Spike ER/NLOS.


Năng lực tác chiến dưới nước của tàu cũng được chú trọng với các ống phóng kép dành cho ngư lôi hạng nặng cỡ 533mm. Những cấu trúc này được thiết kế để một phần ẩn trong thân tàu, giúp tối ưu hóa khả năng hấp thụ sóng vô tuyến (tàng hình nhẹ).

Công nghệ Radar mảng pha chủ động
Hệ thống cảm biến của lớp Choe Hyon đánh dấu bước tiến công nghệ với bốn mảng ăng-ten dạng tấm. Các chuyên gia nhận định đây là loại radar mảng pha chủ động (AESA), có khả năng thực hiện đa nhiệm từ giám sát không phận diện rộng đến dẫn đường chính xác cho vũ khí.

Đặc biệt, việc bố trí ăng-ten radar bổ sung ở cả mũi và đuôi tàu để hỗ trợ dẫn đường tên lửa phòng không cho thấy sự tương đồng với cơ chế hoạt động của hệ thống Tor (Nga). Điều này củng cố giả thuyết rằng tàu Choe Hyon sử dụng các loại tên lửa phòng không dẫn đường bằng sóng vô tuyến có độ tin cậy cao.



