Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk của Nga phóng tên lửa hành trình trúng mục tiêu
Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk thuộc lớp Yasen-M vừa thực hiện thành công bài diễn tập phóng tên lửa Oniks từ dưới nước, tiêu diệt mục tiêu giả định cách xa 200km.
Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk của Nga vừa thực hiện thành công bài diễn tập phóng tên lửa hành trình từ dưới mặt nước, đánh trúng mục tiêu giả định trên biển. Cuộc thử nghiệm này khẳng định khả năng tác chiến vượt trội của thế hệ tàu ngầm tấn công hiện đại nhất trong biên chế Hạm đội phương Bắc hiện nay.
Thử nghiệm tên lửa hành trình Oniks tại Biển Barents
Theo thông báo từ Hạm đội phương Bắc ngày 3/6, tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk đã triển khai tên lửa hành trình Oniks từ vị trí dưới mặt nước. Tên lửa đã vượt qua quãng đường khoảng 200km để đánh trúng chính xác mục tiêu mô phỏng một tàu nổi của đối phương. Cuộc diễn tập diễn ra tại khu vực Biển Barents, chứng minh sự chính xác và khả năng phối hợp tác chiến linh hoạt của kíp thủy thủ đoàn trong môi trường thực chiến.

Đặc điểm kỹ thuật và hỏa lực của lớp tàu Yasen-M
Arkhangelsk là chiếc tàu thứ ba thuộc dự án 885M (Yasen-M), đại diện cho sự cải tiến vượt bậc của dòng tàu ngầm thế hệ thứ tư của Nga. Điểm nhấn quan trọng của lớp tàu này là việc tối ưu hóa trường âm thanh, giúp thu nhỏ dấu vết tiếng động và khiến chúng trở nên cực kỳ khó bị phát hiện bởi các hệ thống sonar hiện đại của đối phương.
Về hỏa lực, bên cạnh tên lửa Oniks chuyên dụng cho nhiệm vụ chống hạm, các tàu lớp Yasen-M còn sở hữu kho vũ khí đa dạng bao gồm:
- Tên lửa hành trình Kalibr: Dùng để tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược trên đất liền.
- Tên lửa siêu thanh Tsirkon: Loại vũ khí có tốc độ vượt trội, tạo ra lợi thế lớn trong việc xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hiện đại.
- Hệ thống ngư lôi: Trang bị các loại ngư lôi tự dẫn có độ chính xác cao để thực hiện nhiệm vụ săn ngầm.
Vai trò chiến lược trong hệ thống quốc phòng Nga
Tàu Arkhangelsk chính thức được đưa vào phục vụ trong biên chế Hạm đội phương Bắc từ tháng 12/2024. Sự xuất hiện của tàu ngầm này nằm trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân dưới lòng đại dương của Nga. Trong chuyến thị sát tàu ngầm hồi năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh rằng đây là những cỗ máy hiện đại nhất, được trang bị tốt nhất và có khả năng thực hiện đa dạng các nhiệm vụ từ tấn công mục tiêu dưới nước, trên mặt nước cho đến đất liền.
Việc liên tiếp thử nghiệm thành công các loại vũ khí mới từ tàu ngầm lớp Yasen-M cho thấy Nga đang tập trung vào khả năng tàng hình và hỏa lực tầm xa. Điều này không chỉ củng cố sức mạnh của Hạm đội phương Bắc mà còn tạo ra rào cản phòng thủ vững chắc tại các khu vực biển chiến lược.


