Tàu ngầm Nga khiến hạm đội 2 của Mỹ 'sống lại'

Theo Chí Huy (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hạm đội 2 của Hải quân Mỹ sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 24/8 tới nhằm chống lại các hoạt động của hạm đội tàu ngầm Nga.

Thông tin về việc Lầu Năm Góc xem xét khôi phục hạm đội 2 của Hải quân nước này đã được công bố cách đây không lâu. Nguyên nhân dẫn đến động thái này của Mỹ được cho là để chống lại các mối đe dọa từ phía Hải quân Nga ở khu vực Bắc Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.

Tàu ngầm Nga khiến hạm đội 2 của Mỹ 'sống lại' ảnh 1
Tàu ngầm Nga phóng tên lửa từ trên biển đe dọa Mỹ và đồng minh.

Hạm đội 2 được thành lập vào năm 1947 với nhiệm vụ kiểm soát Bắc Đại Tây Dương, từ bờ biển của Mỹ đến bờ biển của Nga. Tuy nhiên nó đã ngừng hoạt động từ năm 2011. Nhưng theo nguồn tin chính thức từ Đài phát thanh “Voice of America”, từ ngày 24/8 tới Hạm đội này sẽ được hồi sinh.

Theo Đô đốc John Richardson, trung tâm chỉ huy của hạm đội này sẽ cùng vị trí với Bộ Tư lệnh NATO ở Norfolk, cho phép Hoa Kỳ và các nước đồng minh của họ sẵn sàng chống lại các mối đe dọa từ phía Nga.

Hãng tin Fox News dẫn lời chuyên gia Lucas Tomlinson cho biết rằng, nguyên nhân chính khiến Hoa Kỳ phải thực hiện bước đi này là vì các tàu ngầm của Nga tích cực hoạt động ở khu vực Bắc Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.

Nhớ lại rằng khi bắt đầu tham gia vào chiến dịch chống khủng bố ở Syria các tàu ngầm của Nga đã phóng hàng loạt tên lửa hành trình trước sự ngỡ ngàng của cả thế giới.

Ông Tomlinson tiếp tục nhấn mạnh rằng, hai tháng trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, tàu ngầm mới nhất của Nga ở Biển Trắng đã phóng bốn tên lửa đạn đạo với bán kính lên tới 6.000 dặm, cho phép họ tấn công Washington.

Mới đây nhất vào ngày 7/8 tàu ngầm Nga Severomorsk và tàu tuần dương Marshal Ustinov đi qua eo biển Manche vào Đại Tây Dương, gần bờ biển anh. Động thái này của Nga đã buộc các tàu chiến của Anh phải hoạt động liên tục cả ngày và đêm.

Rõ ràng chỉ trong một thời gian ngắn các tàu ngầm của Nga đã tăng cường các hoạt động của họ bằng 25 năm trước đó.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác đó là Hoa Kỳ và đồng minh lo ngại sự tăng cường sự hiện diện của tàu ngầm Nga có thể sẽ kìm hãm các tàu các tàu chiến của họ, đặc biệt là trong vùng biển quốc tế.

Chưa dừng lại ở đó, Hoa Kỳ và đồng minh tiếp tục tìm mọi cách để kìm hãm sự phát triển của Nga. Theo đó vài ngày trước, Hoa Kỳ đã tuyên bố áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga vì nhiều cáo buộc khác nhau.

Với việc hạm đội 2 đi vào hoạt động cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sẵn sàng hành động tại Bắc Đại Tây Dương một cách mạnh mẽ và thuyết phục hơn.

Trước những những động thái này của Hoa Kỳ, thành viên của Hội đồng Khoa học của Hội đồng Bảo an Liên bang Nga, Tiến sĩ khoa học chính trị Andrei Manoylo tuyên bố rằng, Nga không đe dọa bất cứ ai trong lĩnh vực quân sự hoặc ngoại giao.

Đối với tất cả những lo ngại của Hoa Kỳ về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga tại các khu vực khác nhau của thế giới là hệ quả khách quan của những cải cách của quân đội Nga và sức mạnh quân sự ngày càng tăng của họ.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.