Tàu sân bay INS Vikrant khẳng định sức mạnh hải quân Ấn Độ tại MILAN 2026

Thành Vinh07/03/2026 16:00

Sự hiện diện của tàu sân bay nội địa INS Vikrant tại diễn tập MILAN 2026 minh chứng cho năng lực tự chủ quốc phòng và vị thế hải quân biển xanh của Ấn Độ.

Trong khuôn khổ Duyệt binh Hạm đội quốc tế (IFR) và Diễn tập hải quân đa phương MILAN-2026 đang diễn ra ngoài khơi Visakhapatnam, tàu sân bay INS Vikrant đã trở thành tâm điểm chú ý. Soái hạm của Ấn Độ xuất hiện nổi bật giữa đội hình hơn 70 tàu chiến đến từ nhiều quốc gia, khẳng định bước tiến chiến lược của New Delhi trong việc tự thiết kế và vận hành các khí tài quân sự cỡ lớn.

Tàu sân bay INS Vikrant phô diễn sức mạnh tại MILAN 2026
Tàu sân bay INS Vikrant trong Lễ duyệt binh tàu quốc tế năm 2026.

Năng lực tác chiến và vị thế hải quân biển xanh

Với lượng giãn nước khoảng 45.000 tấn, INS Vikrant đưa Ấn Độ gia nhập nhóm ít quốc gia trên thế giới có khả năng tự đóng và khai thác tàu sân bay. Hiện nay, Hải quân Ấn Độ đã hình thành được hai biên đội tác chiến tàu sân bay, củng cố vị thế của một lực lượng "biển xanh" (blue-water navy) có khả năng hoạt động xa bờ và duy trì hiện diện tại các vùng biển trọng yếu.

Trong chiến lược biển của New Delhi, tàu sân bay không chỉ là vũ khí răn đe mà còn đóng vai trò trung tâm chỉ huy cơ động. INS Vikrant có khả năng tham gia các chiến dịch cứu trợ thảm họa, hỗ trợ nhân đạo và bảo đảm an ninh hàng hải trên không gian Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương theo chính sách SAGAR (An ninh và Tăng trưởng cho tất cả trong khu vực).

INS Vikrant trong Diễn tập Hải quân Đa phương MILAN 2026
INS Vikrant đóng vai trò soái hạm trong diễn tập MILAN 2026.

Thông điệp về tự chủ quốc phòng

Việc hơn 70 quốc gia, bao gồm cả các cường quốc hải quân như Nga, quy tụ quanh INS Vikrant cho thấy sự công nhận đối với vị thế của Ấn Độ trong cấu trúc an ninh khu vực. Con tàu là minh chứng rõ nét nhất cho chính sách "Aatmanirbhar Bharat" (Ấn Độ tự cường), chuyển đổi từ một quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu vũ khí sang nhà cung cấp an ninh quan trọng.

Tại các khu vực giao thương trọng yếu, INS Vikrant đã chứng minh năng lực kiểm soát biển và bảo đảm tự do hàng hải. Sự xuất hiện của tàu sân bay này tại MILAN-2026 gửi đi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm quốc tế và khả năng làm chủ công nghệ quốc phòng phức tạp.

Cận cảnh INS Vikrant khi máy bay tiêm kích cất cánh
Cận cảnh hoạt động cất cánh của máy bay tiêm kích trên tàu INS Vikrant.

Kế thừa di sản và tư duy chiến lược mới

INS Vikrant thế hệ mới mang tên của con tàu tiền nhiệm từng lập chiến công trong cuộc chiến năm 1971. Tuy nhiên, nếu phiên bản cũ là biểu tượng lịch sử, thì INS Vikrant hiện nay đại diện cho bước nhảy vọt về công nghiệp quốc phòng. Đây là tàu sân bay nội địa lớn nhất từng được Ấn Độ chế tạo, phản ánh năng lực quản lý các dự án quân sự quy mô lớn.

Sự kiện tại Vịnh Bengal cho thấy xu hướng đầu tư mạnh mẽ vào năng lực tác chiến xa bờ của các quốc gia ven Ấn Độ Dương. Việc vận hành hiệu quả INS Vikrant không chỉ giúp bảo vệ lợi ích quốc gia của Ấn Độ mà còn đóng góp vào sự ổn định chung của môi trường an ninh biển trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tàu sân bay INS Vikrant khẳng định sức mạnh hải quân Ấn Độ tại MILAN 2026
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO