Tây Ban Nha đặt mua 18 máy bay vận tải chiến thuật C-295
Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha ký hợp đồng mua 18 máy bay C-295 từ Airbus nhằm hiện đại hóa lực lượng, thay thế các dòng phi cơ cũ và tối ưu hóa công tác huấn luyện.
Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha vừa chính thức đặt mua 18 máy bay vận tải chiến thuật C-295 do tập đoàn Airbus sản xuất. Đây là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng Không quân và Vũ trụ, tập trung vào công tác huấn luyện phi công và triển khai lính dù.
Quyết định này được đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao, chuẩn hóa phi đội vận tải hạng nhẹ dựa trên một nền tảng duy nhất. Việc sử dụng đồng nhất dòng C-295 sẽ giúp quân đội Tây Ban Nha đơn giản hóa đáng kể quy trình bảo trì và hậu cần so với việc vận hành nhiều dòng máy bay khác nhau như CN-235 và C-212 trước đây.

Đặc tính kỹ thuật và khả năng tác chiến
C-295 là dòng máy bay vận tải chiến thuật hai động cơ phản lực cánh quạt, nổi bật với khả năng cất và hạ cánh trên đường băng ngắn (STOL). Máy bay có thể cất cánh chỉ trong 670m và hạ cánh trong 320m, cho phép hoạt động tại các đường băng dã chiến hoặc khu vực địa hình phức tạp.
Hệ thống động lực của máy bay bao gồm hai động cơ Pratt & Whitney Canada PW127G. Tùy thuộc vào cấu hình nhiệm vụ, C-295 có thể bay liên tục trong 13 giờ, hỗ trợ vận chuyển tới 8 tấn hàng hóa, 70 binh sĩ hoặc 50 lính nhảy dù. Ngoài ra, dòng phi cơ này còn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ sơ tán y tế và tuần tra hàng hải.
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Động cơ | 2 x Pratt & Whitney Canada PW127G |
| Tải trọng tối đa | 8 tấn hàng hóa |
| Sức chứa quân sự | 70 binh sĩ hoặc 50 lính nhảy dù |
| Cự ly cất cánh/hạ cánh | 670m / 320m |
| Thời gian bay tối đa | 13 giờ |
Lộ trình bàn giao và công tác huấn luyện
Theo thỏa thuận, 18 chiếc C-295 mới sẽ được bàn giao theo hai giai đoạn cụ thể:
- Giai đoạn 1 (2026-2028): Bàn giao cho trường vận tải hàng không quân sự tại căn cứ không quân Matacán ở Salamanca.
- Giai đoạn 2 (2030-2032): Bàn giao cho trường huấn luyện nhảy dù tại căn cứ không quân Alcantarilla ở Murcia để thay thế hoàn toàn phi đội C-212 hiện tại.
Hợp đồng cũng bao gồm hệ thống huấn luyện mặt đất tích hợp, kết hợp nhiều thiết bị mô phỏng chuyến bay và phần mềm quản lý huấn luyện hiện đại. Airbus cam kết hỗ trợ toàn diện cho phi đội, bao gồm bảo trì và quản lý vật tư đến tháng 12-2032. Sau khi hoàn tất bàn giao, Tây Ban Nha sẽ vận hành tổng cộng 46 chiếc C-295.
Tác động chiến lược và kinh tế
Thương vụ này nằm trong gói chi tiêu quốc phòng trị giá 3,7 tỷ euro (khoảng 4,36 tỷ USD) mà Tây Ban Nha công bố hồi tháng 9. Mặc dù giá trị hợp đồng cụ thể cho 18 chiếc C-295 chưa được tiết lộ, nhưng mức giá trung bình của dòng máy bay này ước tính khoảng 78 triệu USD mỗi chiếc.
Việc tiếp tục đầu tư vào C-295 không chỉ củng cố quyền tự chủ chiến lược của Madrid mà còn thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp hàng không tại Tây Ban Nha. Hiện dòng máy bay này đã được 38 quốc gia đặt mua với tổng số 329 đơn hàng, tích lũy hơn 710.000 giờ bay trên toàn thế giới.


