Tây Ban Nha - Sự gia tăng ảnh hưởng của những người cánh tả

Nguyễn Phúc Nam Đàn (Theo Ria Novosty)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đảng công nhân XHCN Tây Ban Nha sẽ thắng nếu cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào thời điểm hiện nay - đó là nhận định của Trung tâm điều tra xã hội học(Tây Ban Nha) sau khi tổ chức một cuộc thăm dò dư luận xã hội.

Trong cuộc bầu cử vào chính quyền hồi đầu tháng 6 những người Xã hội chủ nghĩa chỉ được 84 ghế trong tổng số 350 ghế của Quốc hội Tây Ban Nha.

Kết quả cuộc thăm dò vừa diễn ra cho thấy tỷ lệ ủng hộ Đảng công nhân XHCN đã là 30,5% trong số nhưng người được hỏi ý kiến. Đứng ngay sau Đảng công nhân XHCN là Đảng Nhân dân (của những người cánh hữu) với 10% ít hơn - chiếm khoảng 20,8%, mặc dù trong cơ cấu Quốc hội hiện tại họ có 134 trên tổng số 350 ghế.

Biểu tình của người dân ở Catalonia phản đối việc bắt giữ hai lãnh đạo ly khai của họ vào tháng 10 năm 2017.
Biểu tình của người dân ở Catalonia phản đối việc bắt giữ hai lãnh đạo ly khai của họ vào tháng 10 năm 2017.
Kế sau đảng cánh hữu là Đảng công dân với số người ủng hộ khoảng 19,6%. Đây là những người bảo vệ một cách tích cực nhất quan điểm toàn vẹn lãnh thổ Tây Ban Nha ở vùng Catalonia. Sau khủng hoảng ở Catalonia họ đã củng cố vị thế của mình một cách mạnh mẽ. Trong Quốc hội hiện tại họ đứng thứ 4 về số lượng đại biểu.

Đảng cánh tả Unidos Podemos đứng thứ 4 ở cuộc thăm dò lần này với 16,1% số người ủng hộ. Như vậy lực lượng cánh tả (bao gồm những người XHCN và Podemos) chiếm tỷ lệ ủng hộ cao nhất với 46,6% so với khối cánh hữu chỉ có 40,4%.

Một số khu phố ở Madrid.
Một số khu phố ở Madrid.
Cuộc thăm dò lần này được tiến hành từ 1 đến 11/9/2018 ở tất cả 50 tỉnh của Tây Ban Nha đối với 3.000 người. Cuộc bầu cử ở Tây Ban Nha lần tới sẽ tiến hành vào năm 2020. Phải chăng những sự bất ổn chính trị, sự phức tạp trong các khuynh hướng phát triển của Liên minh Châu Âu và đặc biệt là những quan điểm khác nhau về vấn đề tự do thương mại, nhập cư, an sinh xã hội, quan hệ Đông-Tây, chính sách của các nước lớn - trục phát triển của thế giới và an ninh toàn cầu làm cho người dân Tây Ban Nha đặt niềm tin của mình vào những người cánh tả nhiều hơn?

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.