Quốc tế

Tehran cảnh báo nguy cơ tái diễn xung đột với Mỹ khi đàm phán bế tắc

Hoàng Bách 02/05/2026 17:06

Ngày 2/5, một quan chức cấp cao của quân đội Iran cảnh báo nguy cơ tái diễn xung đột vũ trang với Mỹ là "rất có thể xảy ra". Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự không hài lòng và từ chối đề xuất đàm phán mới nhất từ phía Tehran.

afp__20260429__a9b88lz__v1__highres__iranusisraelwar.jpg
Một người đàn ông đi ngang qua tấm áp phích in hình Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, được dựng bên đường ở thủ đô Tehran ngày 29/4. Ảnh: AFP

Đàm phán đình trệ

Trả lời Hãng thông tấn Fars (Iran) sáng 2/5, ông Mohammad Jafar Asadi, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Iran, nhận định: "Một cuộc xung đột mới giữa Iran và Mỹ rất có khả năng xảy ra". Quan chức này cũng cáo buộc Washington không tuân thủ các cam kết và thỏa thuận quốc tế.

Tuyên bố cứng rắn từ giới chức quân sự Iran được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai bác bỏ bản dự thảo đàm phán mà Tehran vừa chuyển thông qua quốc gia trung gian là Pakistan vào tối 30/4.

"Vào lúc này, tôi không hài lòng với những gì họ đang đề xuất", ông Trump phát biểu trước báo giới. Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng các biện pháp quân sự mạnh tay hơn, nhưng cũng cho biết ông vẫn "ưu tiên" việc đạt được một thỏa thuận dựa trên các yếu tố nhân đạo.

Trong khi Nhà Trắng từ chối cung cấp chi tiết về bản đề xuất của Iran, trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã yêu cầu đưa chương trình hạt nhân của Tehran trở lại bàn đàm phán. Các yêu cầu sửa đổi từ phía Mỹ bao gồm việc buộc Iran không được di chuyển lượng urani đã làm giàu khỏi các cơ sở bị ném bom, cũng như không được nối lại hoạt động tại các địa điểm này trong suốt quá trình đàm phán.

Về phía Iran, Giám đốc cơ quan tư pháp Gholamhossein Mohseni Ejei nhấn mạnh nước này "không bao giờ né tránh đàm phán", nhưng kiên quyết không chấp nhận việc "áp đặt" các điều khoản hòa bình.

afp__20260429__a9be79g__v1__highres__iraqiranusisraelwar.jpg
Nhân viên Công ty Dầu mỏ Basra kiểm tra mỏ dầu khí Nahr Bin Umar (miền Nam Iraq) ngày 29/4/2026. Baghdad tuyên bố đã đạt được "tiếng nói chung" với Mỹ và Iran nhằm giảm thiểu tác động của lệnh phong tỏa eo biển Hormuz đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iraq. Ảnh: AFP

Kinh tế toàn cầu chịu sức ép lớn

Tình trạng bế tắc trên bàn đàm phán tiếp tục phủ bóng đen lên bức tranh kinh tế khu vực và toàn cầu. Ngay khi có thông tin về đề xuất mới của Iran, giá dầu thế giới đã giảm nhẹ khoảng 5%. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn cao hơn khoảng 50% so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu vẫn đang bị phong tỏa. Iran tiếp tục duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ tại khu vực này, làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và phân bón. Đáp lại, Mỹ cũng đang áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Quân đội Mỹ ước tính lệnh phong tỏa này đã chặn đứng các chuyến hàng xuất khẩu dầu mỏ trị giá khoảng 6 tỷ USD của Tehran. Washington mới đây cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 3 công ty tiền tệ của Iran.

Hậu quả của cuộc xung đột đang đè nặng lên nền kinh tế nội địa Iran. Tình trạng lạm phát vốn đã ở mức cao nay vượt mốc 50%, khiến đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn. Trước tình hình này, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã kêu gọi các doanh nghiệp bị thiệt hại cố gắng tránh sa thải người lao động, đồng thời cảnh báo các thế lực thù địch về một cuộc "thánh chiến kinh tế và văn hóa".

Mỹ tranh cãi về quyền hạn chiến tranh

Giữa lúc căng thẳng với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Mỹ tiếp tục củng cố sức mạnh quân sự cho các đồng minh trong khu vực. Tối 1/5, Washington thông báo phê duyệt các thương vụ bán vũ khí quy mô lớn, bao gồm hợp đồng hệ thống tên lửa Patriot trị giá 4 tỷ USD cho Qatar và gần 1 tỷ USD hệ thống vũ khí chính xác cho Israel.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực Trung Đông. Tại Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn riêng biệt với lực lượng Hezbollah, các cuộc không kích của Israel vẫn diễn ra. Bộ Y tế Lebanon báo cáo đã có 13 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công tại miền nam nước này.

Tại Washington, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang phải đối mặt với áp lực chính trị trong nước. Các nhà lập pháp đang tranh cãi gay gắt về việc liệu ông Trump có vi phạm thời hạn chót theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh hay không. Các quan chức Nhà Trắng lập luận rằng lệnh ngừng bắn ngày 7/4 đã làm "tạm dừng" giới hạn 60 ngày yêu cầu phải có sự chấp thuận của Quốc hội để tiếp tục chiến dịch quân sự. Trong một bức thư gửi giới lãnh đạo Quốc hội, ông Trump khẳng định "không có cuộc nổ súng nào" kể từ ngày 7/4 và các hành động thù địch "đã chấm dứt". Tuy nhiên, phe Dân chủ đối lập đã bác bỏ mạnh mẽ lập luận này.

Nguồn AFP
Copy Link
0 0 0
x
Tehran cảnh báo nguy cơ tái diễn xung đột với Mỹ khi đàm phán bế tắc
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO