Tên lửa hành trình S-71K Kover: Vũ khí tấn công tầm xa mới của tiêm kích Su-57

Thành Vinh14/05/2026 10:29

Nga triển khai biến thể tên lửa S-71K Kover với thiết kế tàng hình, tầm bắn 300km và đầu đạn 250kg, đánh dấu bước tiến mới trong kho vũ khí của tiêm kích Su-57.

Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) vừa công bố báo cáo về việc quân đội Nga bắt đầu sử dụng tên lửa hành trình không đối đất S-71K Kover trong các hoạt động tác chiến thực tế. Đây là dòng vũ khí tấn công tầm xa có độ chính xác cao, được thiết kế chuyên biệt để tích hợp vào khoang vũ khí hoặc treo dưới cánh của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57.

Tên lửa hành trình S-71K Kover của Nga

Dòng vũ khí S-71 do Cục Thiết kế Sukhoi phát triển từ năm 2019, hướng tới mục tiêu tạo ra loại đạn dẫn đường có chi phí sản xuất thấp nhưng hiệu quả tác chiến cao. Ngoài Su-57, loại tên lửa này dự kiến sẽ được trang bị cho máy bay không người lái (UAV) tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik trong tương lai.

Thiết kế tàng hình và thông số kỹ thuật ấn tượng

Theo phân tích từ xác thực tế, S-71K Kover sở hữu cấu trúc thân tối ưu cho khả năng tàng hình. Phần khung bên trong được làm từ hợp kim nhôm, bao phủ bởi lớp vỏ vật liệu sợi thủy tinh gia cường nhiều lớp. Thiết kế này giúp giảm đáng kể diện tích phản xạ radar (RCS) và bộc lộ hồng ngoại, cho phép tên lửa tiếp cận mục tiêu một cách bí mật.

Về đặc điểm khí động học, S-71K sử dụng cánh trước có thể gập lại để tiết kiệm không gian khi lắp đặt trong khoang vũ khí. Tên lửa trang bị cánh ổn định ngang cố định và đặc biệt không có cánh ổn định thẳng đứng. Sức mạnh của tên lửa đến từ động cơ phản lực turbo R500 nhỏ gọn, cung cấp lực đẩy 70kgf, do đơn vị Reynolds LLC (thuộc Tập đoàn chế tạo động cơ thống nhất - UEC) sản xuất.

Khả năng công phá và tầm bắn

Hệ thống nhiên liệu của S-71K bao gồm một thùng chính và hai thùng phụ hai bên, cho phép tên lửa đạt tầm bắn vượt mức 300km. Vũ khí này mang theo đầu đạn là bom phân mảnh nổ mạnh OFAB-250-270 tiêu chuẩn với trọng lượng 250kg, được bố trí tại khung chịu tải ở phần thân trước.

Tiêm kích Su-57 mang tên lửa S-71K dưới cánh
Tiêm kích Su-57 mang tên lửa hành trình S-71K Kover dưới cánh.

Các biến thể và hệ thống dẫn đường

Dòng S-71 hiện được chia thành hai biến thể chính với mục đích sử dụng khác biệt:

  • S-71K Kover: Là vũ khí dạng module có khả năng tàng hình, sử dụng hệ thống dẫn đường tinh vi để tấn công các mục tiêu cố định có tọa độ xác định trước.
  • S-71M Monochrome: Được định nghĩa là một loại đạn tuần kích (UAV tự sát) phóng từ trên không. Biến thể này tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động tìm kiếm, nhận dạng và ra quyết định tấn công mục tiêu trong một khu vực được chỉ định.

Hệ thống điều khiển của S-71 là sự kết hợp phức hợp giữa bộ điều khiển bay và hệ thống dẫn đường quán tính dựa trên các cảm biến. Đáng chú ý, báo cáo từ GUR nhận định rằng một phần đáng kể linh kiện điện tử trong hệ thống dẫn đường này có nguồn gốc từ nước ngoài, được nhập khẩu thông qua các kênh cung ứng riêng biệt.

Việc triển khai S-71K Kover không chỉ gia tăng sức mạnh tấn công tầm xa cho tiêm kích Su-57 mà còn cho thấy xu hướng tối ưu hóa chi phí vũ khí dẫn đường chính xác của quân đội Nga trong các cuộc xung đột hiện đại.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tên lửa hành trình S-71K Kover: Vũ khí tấn công tầm xa mới của tiêm kích Su-57
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO