Tên lửa hạt nhân Burevestnik phát tán phóng xạ và bước tiến đa năng của HIMARS FLEX
Phân tích kỹ thuật cho thấy tên lửa Burevestnik của Nga để lại vệt phóng xạ khi bay, trong khi gói nâng cấp FLEX biến HIMARS thành hệ thống phòng không tầm cao.
Tên lửa hành trình hạt nhân của Nga, hệ thống pháo phản lực đa nhiệm của Mỹ và chiến lược hiện diện hải quân của Israel tại khu vực Sừng châu Phi đang là những tâm điểm chú ý trong báo cáo quân sự mới nhất. Các phân tích kỹ thuật cho thấy những bước tiến đáng kể nhưng cũng đi kèm nhiều thách thức về môi trường và địa chính trị.
Cơ chế động cơ hạt nhân của tên lửa 9M730 Burevestnik
Tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik (định danh NATO: SSC-X-9 Skyfall) được xác định sử dụng động cơ hạt nhân chu trình hở hút khí trực tiếp. Theo báo cáo từ các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), cơ chế này cho phép tên lửa đạt tầm bắn gần như không giới hạn nhưng lại để lại vệt phóng xạ trên suốt hành trình bay.
Quá trình vận hành của Burevestnik chia làm hai giai đoạn: khởi động bằng tầng đẩy nhiên liệu rắn và duy trì hành trình bằng động cơ hạt nhân. Luồng khí khí quyển được máy nén đẩy qua các rãnh hẹp quanh khối nhiên liệu hạt nhân, nung nóng bởi nhiệt phân hạch và giãn nở qua vòi phun để tạo lực đẩy. Việc không khí tiếp xúc trực tiếp với lò phản ứng khiến các sản phẩm phóng xạ bị cuốn theo và thải ra môi trường.

Dữ liệu thử nghiệm cho thấy trong lần phóng gần nhất vào tháng 10/2025, tên lửa đã duy trì hành trình trong 15 giờ với quãng đường khoảng 14.000 km. Giới chuyên gia đánh giá đây là phương án thiết kế tối ưu về kích thước nhưng lại là giải pháp "bẩn" nhất do vấn đề phát tán phóng xạ.
HIMARS FLEX: Bước chuyển mình thành hệ thống phòng không
Tập đoàn Lockheed Martin vừa giới thiệu gói nâng cấp FLEX cho hệ thống pháo phản lực HIMARS, mở rộng khả năng tác chiến từ tấn công mặt đất sang phòng không. Điểm mấu chốt của nâng cấp này là cấu hình hai cụm ống phóng (dual-pod) trên khung gầm tiêu chuẩn M1140, giúp tăng gấp đôi cơ số đạn so với phiên bản cũ.
Đáng chú ý, HIMARS FLEX giờ đây có thể tích hợp tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 MSE. Nhờ mạng lưới chỉ huy hỏa lực hiệp đồng (IBCS), hệ thống có thể nhận dữ liệu mục tiêu từ các cảm biến từ xa mà không cần radar dẫn bắn đi kèm. Điều này biến HIMARS thành một nền tảng đa năng, có thể linh hoạt chuyển đổi giữa nhiệm vụ phóng tên lửa chiến thuật ATACMS, PrSM và đánh chặn tên lửa đối phương.

Cấu hình mới cho phép hệ thống mang theo tối đa 12 rocket GMLRS hoặc 8 tên lửa đất đối không. Khả năng kết nối mạng chiến trường giúp HIMARS FLEX trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ đa tầng hiện đại.
Chiến lược tàu ngầm của Israel tại Biển Đỏ
Hải quân Israel đang có kế hoạch triển khai tàu ngầm lớp Dolphin đến cảng Berbera thuộc vùng Somaliland. Vị trí chiến lược này nằm đối diện Yemen qua vịnh Aden, cho phép Israel giám sát chặt chẽ các hoạt động của lực lượng Houthi và các tuyến hàng hải trọng yếu tại Biển Đỏ.
Tàu ngầm lớp Dolphin là phương tiện tác chiến dưới nước hiện đại nhất của Israel, được trang bị tên lửa hành trình Popeye Turbo với tầm bắn ước tính 1.500 km. Việc thiết lập sự hiện diện tại Sừng châu Phi không chỉ giúp bảo vệ các giàn khai thác khí đốt mà còn mở rộng khả năng răn đe của Israel đối với các mối đe dọa từ xa.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh khu vực Sừng châu Phi đang trở thành điểm nóng cạnh tranh ảnh hưởng. Sự kết hợp giữa khả năng tàng hình của tàu ngầm Dolphin và vị trí đắc địa của cảng Berbera sẽ tạo ra lợi thế chiến thuật đáng kể cho Hải quân Israel trong việc kiểm soát các hành lang vận tải biển quốc tế.


