Tên lửa Iran gây áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ THAAD và Patriot của Mỹ
Phân tích từ chuyên gia CIA cho thấy kho tên lửa Iran khiến phòng không Mỹ quá tải. Các hệ thống Patriot và THAAD phải đối mặt với chiến thuật tác chiến bất đối xứng.
Lực lượng quân sự Iran đang sử dụng chiến thuật tác chiến bất đối xứng với tên lửa và máy bay không người lái (UAV) giá rẻ để làm quá tải các hệ thống phòng thủ tiên tiến của Mỹ như Patriot và THAAD. Sau 4 tuần xung đột, các báo cáo cho thấy mạng lưới phòng thủ của Mỹ và Israel đang đối mặt với áp lực chưa từng có do số lượng vật thể bay quá lớn từ phía Tehran.
Thiệt hại đáng kể của các bên sau một tháng xung đột
Cuộc xung đột đã gây ra tổn thất nghiêm trọng về cả người và tài sản cho các bên liên quan. Theo dữ liệu từ chính phủ Iran tính đến ngày 18/3, tổng số thương vong của quốc gia này ước tính khoảng 20.000 người, trong đó hơn 61.000 công trình dân sự bị hư hại. Phía Mỹ và Israel đã thực hiện hơn 16.000 đợt tấn công mục tiêu trong chiến dịch này.

Ngược lại, lực lượng Mỹ và Israel cũng ghi nhận những tổn thất về khí tài và nhân mạng. Lầu Năm Góc xác nhận 13 binh sĩ thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. Đáng chú ý, Mỹ đã mất 5 máy bay, bao gồm 3 chiếc tiêm kích hạng nặng F-15 bị trúng hỏa lực đồng minh tại Kuwait và một vụ va chạm giữa hai máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 trên bầu trời Iraq.
Thách thức đối với tiêm kích thế hệ thứ năm và UAV
Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất là việc một chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ lần đầu tiên bị hư hại bởi hỏa lực phòng không đối phương. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận máy bay này đã phải hạ cánh khẩn cấp, dù chi tiết cụ thể vẫn được giữ bí mật. Ngoài ra, ít nhất 12 máy bay không người lái MQ-9 Reaper cũng bị bắn hạ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Bảng thống kê tổn thất khí tài của Mỹ theo nguồn tin công bố:
| Loại khí tài | Số lượng/Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tiêm kích F-15 | 3 chiếc bị phá hủy | Do hỏa lực đồng minh tại Kuwait |
| Tiêm kích F-35 | 1 chiếc hư hại | Hạ cánh khẩn cấp sau khi trúng tên lửa |
| UAV MQ-9 Reaper | Ít nhất 12 chiếc | Bị bắn hạ tại Iran và Yemen |
| Máy bay KC-135 | 1 chiếc phá hủy, 1 hư hại | Va chạm trên không tại Iraq |
| Hệ thống Radar | Ít nhất 10 hệ thống | Bao gồm AN/TPY-2 và AN/FPS-132 |
Chiến thuật làm quá tải mạng lưới phòng không
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tập trung nã pháo vào 17 mục tiêu chiến lược của Mỹ trong khu vực, bao gồm các căn cứ không quân lớn như Prince Sultan (Saudi Arabia), Al Udeid (Qatar) và trụ sở Hạm đội 5 tại Bahrain. Hiệu quả của các đợt tấn công vào UAE đã tăng từ 5% trong những ngày đầu lên mức 25% ở thời điểm hiện tại.
Cựu chuyên gia phân tích CIA Larry Johnson nhận định rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa quan trọng là THAAD và Patriot đang hoạt động trong tình trạng quá tải. Nguyên nhân chính do phía Mỹ buộc phải sử dụng các tên lửa đánh chặn đắt đỏ (khoảng 10 triệu USD mỗi quả Patriot) để đối phó với các UAV giá rẻ của Iran. Sự thiếu hụt vũ khí đánh chặn dự trữ đang khiến các cơ sở quân sự Mỹ tại Trung Đông trở nên dễ bị tổn thương hơn.
Bên cạnh sức mạnh hỏa lực, Iran còn nắm giữ lợi thế chiến lược khi đe dọa eo biển Hormuz và ngành công nghiệp dầu mỏ, tạo áp lực kinh tế toàn cầu. Điều này đặt Mỹ và các đồng minh vào thế bất lợi khi phải duy trì một cuộc chiến tiêu hao tốn kém trước các phương thức tác chiến linh hoạt của Tehran.


