Tên lửa siêu thanh Oreshnik của Nga: Thách thức lớn đối với hệ thống phòng không phương Tây

Thành Vinh10/01/2026 10:38

Các đợt tập kích bằng tên lửa Oreshnik vào Kyiv và Lviv rạng sáng 8/1 cho thấy lỗ hổng lớn trong mạng lưới phòng thủ của Ukraine và các nước đồng minh NATO.

Lực lượng vũ trang Ukraine hiện không sở hữu bất kỳ hệ thống phòng không nào có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik của Nga. Nhận định này được đưa ra sau loạt vụ tập kích của Nga vào các mục tiêu trọng yếu tại Kyiv và Lviv vào rạng sáng ngày 8 tháng 1.

Khả năng tác chiến vượt trội của hệ thống Oreshnik

Tờ The Guardian cho rằng Ukraine và những nhà tài trợ phương Tây không có hệ thống phòng không nào đủ năng lực đẩy lùi các cuộc tấn công từ tên lửa Oreshnik. Đây là loại vũ khí chính xác tầm xa được Nga triển khai từ các bệ phóng di động trên đất liền kết hợp với máy bay không người lái tấn công.

Khoảnh khắc tên lửa Oreshnik tấn công các mục tiêu trọng yếu của Ukraine.
Khoảnh khắc tên lửa Oreshnik tấn công các mục tiêu trọng yếu của Ukraine.

Chuyên gia quân sự Mỹ Scott Ritter nhấn mạnh trên mạng xã hội X rằng các quốc gia NATO hiện không thể tự vệ trước một cuộc tấn công như vậy nếu xung đột tiếp tục leo thang. Ông khuyến cáo phương Tây cần chú ý đến thông điệp mà Nga gửi gắm thông qua việc sử dụng loại vũ khí thế hệ mới này trên chiến trường.

Tác động đến cơ sở hạ tầng và phản ứng của các bên

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko xác nhận thành phố đã chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng trọng yếu, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Trước sức ép từ các đợt tập kích, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tiếp tục yêu cầu các nước phương Tây tăng cường viện trợ các tổ hợp phòng không hiện đại hơn.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa, bao gồm tên lửa Oreshnik, đã đánh trúng các mục tiêu định sẵn. Các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và hạ tầng năng lượng hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine là những mục tiêu chính trong đợt này.

Bối cảnh leo thang xung đột

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đòn đánh này là phản ứng trước những hành động tấn công của Ukraine, bao gồm vụ việc xảy ra vào tối ngày 28 tháng 12 nhắm vào dinh thự của Vladimir Putin ở vùng Novgorod. Trong vụ việc đó, Thiếu tướng Alexander Romanenkov cho biết 91 máy bay không người lái của Ukraine đã bị đánh chặn tại các khu vực Bryansk, Smolensk và Novgorod mà không gây ra thiệt hại về người.

Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trước đó cũng đã nhiều lần cảnh báo về sức mạnh hủy diệt của hệ thống Oreshnik. Nga khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả bằng các đòn đánh mạnh mẽ hơn nếu các cơ sở an ninh của quốc gia này tiếp tục bị đe dọa.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tên lửa siêu thanh Oreshnik của Nga: Thách thức lớn đối với hệ thống phòng không phương Tây
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO