Tên lửa Triều Tiên có thể xóa sổ căn cứ hải quân lớn nhất ở Mỹ

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới phóng thử thành công của Triều Tiên có thể được sử dụng để xóa sổ một trong những căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ nếu được phát triển đầy đủ, một chuyên gia hàng đầu về tên lửa nhận định.

Chuyên gia phân tích về công nghệ tên lửa Triều Tiên John Schilling cho biết tên lửa Hwasong-14 có thể bay xa 9.700km và mang một đầu đạn hạt nhân nặng 500kg nếu Triều Tiên tiếp tục phát triển công nghệ và khắc phục được tất cả các vấn đề xảy ra trong quá trình phóng thử.

Tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng thử hôm 4/7. Ảnh: Rodong Sinmun
Tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng thử hôm 4/7. Ảnh: Rodong Sinmun

Ngoài ra, tên lửa có một nắp rỗng hình nón, có thể mang nhiều đầu đạn hoặc một đầu đạn hạt nhân đơn lẻ với vài bóng bay "chim mồi" nhằm lừa hệ thống tên lửa phòng thủ của Mỹ.

"Triều Tiên sẽ không thể đạt được thành tựu này trong nay mai nhưng có vẻ như họ sẽ làm được", trang web North 38 dẫn suy đoán của ông John Schilling. Mặc dù vậy, chuyên gia này tin rằng Bình Nhưỡng sẽ mất ít nhất 15 năm nữa để hoàn thiện công nghệ.

Ông cũng kêu gọi Mỹ tận dụng thời gian này để cải tiến và phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của họ.

"Hệ thống phòng thủ tên lửa hiện hành của Mỹ có nhiều hạn chế và không đáng tin cậy, chỉ hoạt động một nửa thời gian trong các vụ phóng thử. Nhưng Triều Tiên sẽ phải cân nhắc rằng việc phát triển một ICBM sẽ thúc đẩy Mỹ cải thiện hệ thống phòng thủ. Họ không thể hy vọng sản xuất thêm nhiều ICBM hơn số lượng hệ thống đánh chặn tên lửa mà Mỹ có thể xây dựng", John Schilling cho hay./.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.