Tết 2026: Chiêm ngưỡng dàn linh vật ngựa độc đáo khắp mọi miền Tổ quốc
Từ những tuyệt tác thủ công tại Quảng Trị đến ngựa sắt cử động tại TP.HCM, dàn linh vật năm Ngọ 2026 đang trở thành tâm điểm thu hút du khách trước thềm Tết Nguyên Đán.
Hòa chung không khí rộn ràng đón Tết Nguyên Đán 2026, các địa phương trên cả nước đồng loạt ra mắt linh vật ngựa với nhiều phong cách thiết kế khác nhau. Từ những công trình mang đậm nét dân gian đến những biểu tượng ứng dụng công nghệ hiện đại, mỗi tác phẩm đều mang theo thông điệp về sự may mắn và thịnh vượng cho năm mới.
Quảng Trị: Điểm đến của những tuyệt phẩm điêu khắc
Tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, cụm công trình 8 linh vật ngựa phỏng theo bức tranh phong thủy “Mã Đáo Thành Công” đang thu hút sự chú ý lớn. Đây là tác phẩm của nghệ nhân Đinh Văn Tâm, người từng nổi tiếng với nhiều linh vật trong các năm trước. Dàn tuấn mã này có chiều cao từ 2m đến 3,5m, được thực hiện tỉ mỉ trong vòng 5 tháng với gam màu tươi sáng và thần thái dũng mãnh.

Bên cạnh đó, tại Khu du lịch sinh thái Trưng Vương (xã Cồn Tiên), bức tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt cũng trở thành điểm check-in hấp dẫn. Tác phẩm cao 7m, nặng 10 tấn, do nhà điêu khắc Trương Thiện Tâm thực hiện từ đá nhân tạo trên nền cốt sắt và xi măng. Hình ảnh Phù Đổng Thiên Vương uy nghi trong giáp sắt, tay cầm tre ngà cưỡi ngựa chiến được tái hiện sống động sau 3 tháng thi công.

TP.HCM: Công nghệ kết hợp truyền thống trên đường hoa Nguyễn Huệ
Tại miền Nam, TP.HCM gây ấn tượng với tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt có khả năng cử động các khớp chân và cổ. Linh vật này có tổng trọng lượng khoảng 2 tấn, chiều cao 11m và chiều ngang 9m. Tác phẩm dự kiến sẽ là điểm nhấn quan trọng nhất tại Đường hoa Nguyễn Huệ, phục vụ khách tham quan từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).
Sắc xuân rực rỡ tại các tỉnh phía Bắc
Tại tỉnh Lạng Sơn, linh vật ngựa đỏ và vàng được chế tác từ chất liệu composite đã sẵn sàng cho “Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng” khai mạc lúc 20h ngày 7/2/2026. Tác phẩm đặt tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, nổi bật với đường nét tinh xảo và màu sắc bền bỉ dưới thời tiết ngoài trời.

Trong khi đó, tại trung tâm phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đàn ngựa 5 con màu cam đất với tư thế “tùng vó” dũng mãnh cũng đã ra mắt. Khác với phong cách những năm trước, linh vật năm nay tại Phú Thọ đi theo lối tả thực, tượng trưng cho hành Hỏa và Thổ, gửi gắm mong cầu về tài lộc và sự phát triển.
Điện Biên: Sự xuất hiện đầy ấn tượng của "tân binh"
Một trong những điểm đến gây bất ngờ nhất năm nay là Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) với tượng ngựa vàng đạp mây trắng. Tác phẩm do anh Phạm Đức Việt thực hiện từ xốp nguyên khối, cao khoảng 3m và dài 2,5m. Với thiết kế vân nổi mềm mại và những thỏi vàng dưới chân, linh vật này nhanh chóng chiếm được cảm tình của cộng đồng mạng nhờ vẻ ngoài thanh thoát và sang trọng.
Thông tin thực tế cho khách tham quan:
- Quảng Trị: Ghé thăm xã Lao Bảo và Khu du lịch sinh thái Trưng Vương (xã Cồn Tiên).
- TP.HCM: Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết.
- Lạng Sơn: Khai mạc Lễ hội Hoa Đào vào 20h ngày 7/2/2026.
- Điện Biên: Check-in tự do tại Quảng trường 7/5, TP. Điện Biên Phủ.


