Tết 2026: Thành lập 7 đoàn công tác liên ngành kiểm soát thị trường và bình ổn giá
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước triển khai 7 đoàn công tác nhằm ngăn chặn buôn lậu, hàng giả và đảm bảo cung cầu trong dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa chính thức thành lập 7 đoàn công tác chuyên trách nhằm thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Hoạt động này tập trung vào việc ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đảm bảo cân đối cung cầu tại các địa phương trọng điểm trên cả nước.
Quyết định số 07 do Cục trưởng Trần Hữu Linh ký ban hành xác định thời gian triển khai từ ngày 9/1/2026 đến hết ngày 15/3/2026. Giai đoạn trọng điểm sẽ rơi vào tháng 1/2026 – thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng vọt dẫn đến nguy cơ đầu cơ, găm hàng và vi phạm an toàn thực phẩm.

Phân bổ địa bàn và đối tượng kiểm tra trọng điểm
Theo kế hoạch, Cục trưởng Trần Hữu Linh sẽ trực tiếp chủ trì đoàn công tác tại Hà Nội và Đà Nẵng. Các Phó Cục trưởng còn lại sẽ phụ trách các đoàn làm việc tại nhiều khu vực trải dài từ Bắc vào Nam, bao gồm các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng và các trung tâm kinh tế lớn như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ.
Nội dung công tác không chỉ dừng lại ở việc khảo sát thực tế tại các kho hàng, trung tâm thương mại hay siêu thị mà còn mở rộng đến các khu vực vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Đặc biệt, các đoàn sẽ làm việc tại một số cửa khẩu chiến lược để đánh giá lưu thông hàng hóa và năng lực kiểm soát, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại ngay từ biên giới.
Đảm bảo nguồn cung xăng dầu và an toàn thực phẩm
Bên cạnh việc chống hàng giả, các đoàn công tác đặc biệt chú trọng đánh giá và hướng dẫn biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, găm hàng hoặc tự ý đóng cửa cửa hàng kinh doanh xăng dầu khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ và trung tâm thương mại cũng được đặt lên hàng đầu. Trong quá trình làm việc, lực lượng quản lý thị trường sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịp Tết.


