Tết “đoàn viên” trong Trại tạm giam

(Baonghean.vn) - Hôm nay đã là ngày 30 Tết, người dân khắp nơi đang trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón chào năm mới thì trong Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, Xuân cũng đã đến rất gần. ​

Bữa cơm ấm cúng

Cứ vào khoảng 24, 25 tháng Chạp hàng năm, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An lại tổ chức bữa cơm tất niên sớm dành cho phạm nhân đang thi hành án tại đây. Khu bếp của Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An những ngày này đông vui hơn thường lệ.

Các phạm nhân đều hào hứng khi được tham gia nấu nướng, cắt bánh để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Ở trên hội trường, cành hoa đào cũng đã được trang trí, lắp bóng nháy để không khí thêm phần ấm cúng.

Các phạm nhân trang trí cảnh đào để chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Phạm Bằng
Các phạm nhân trang trí cảnh đào để chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là những cố gắng của Ban giám thị, cán bộ, chiến sỹ đơn vị dành cho phạm nhân, ngoài chế độ ăn ngày Tết theo quy định. Năm nay, có 122 phạm nhân được tham dự bữa cơm đặc biệt với tiêu chuẩn khẩu phần ăn gấp 5 ngày thường.

Mâm cơm tất niên trong Trại tạm giam vẫn đầy đủ hương vị Tết, với bánh chưng, thịt đông, cá, rau xanh, dưa hành... Tất cả đều do bàn tay các phạm nhân chế biến với nhiều nguyên liệu thực phẩm có sẵn trong trại, là thành quả lao động cải tạo của phạm nhân trong quá trình thụ án tại đây.

Mọi việc xong xuôi, 122 phạm nhân hàng ngũ chỉnh tề bước vào phòng ăn trong tiếng nhạc của những bài hát mùa Xuân. Họ vui vẻ ăn cơm, trò chuyện với không khí thân tình, ấm áp giúp vợi bớt đi nỗi nhớ nhà, người thân.

Trong giây phút này, có lẽ, họ đều nghĩ về gia đình, về vợ con, về bố mẹ già, về những lỗi lầm, những đau buồn, những được mất mà họ đã gây ra cho chính bản thân, gia đình, cho xã hội. Bữa cơm Tất niên sớm bỗng rưng rưng…

Các phạm nhân quây quần bên mâm cơm tất niên, như một gia đình, cùng nhau trò chuyện vui vẻ để khuây đi nỗi nhớ người thân trong thời khắc chỉ còn ít ngày nữa là Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Phạm Bằng
Các phạm nhân quây quần bên mâm cơm tất niên, như một gia đình, cùng nhau trò chuyện vui vẻ để khuây đi nỗi nhớ người thân trong thời khắc Tết cổ truyền đã cận kề. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tá Đinh Trọng Dung – Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các phạm nhân này ở đây là để trả bản án mà pháp luật dành cho những tội lỗi của họ nhưng họ cũng là con người, cũng có những tình cảm thông thường, cũng nhớ nhà, nhớ người thân, nhất là vào dịp Tết đến, Xuân về.

"Bữa cơm là tấm lòng của cán bộ quản giáo, vừa là để động viên phạm nhân tiếp tục phấn đấu trong cải tạo, lao động để được giảm án, sớm trở về với gia đình, xã hội”, Trung tá Đinh Trọng Dung nói.

Động lực cải tạo tốt hơn

Trung tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh đến từng bàn ăn, hỏi thăm sức khỏe từng phạm nhân, chúc các phạm nhân có một bữa cơm ấm cúng, vui vẻ. Ảnh: Phạm Bằng
Trung tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh đến từng bàn ăn, hỏi thăm sức khỏe từng phạm nhân, chúc các phạm nhân có một bữa cơm ấm cúng, vui vẻ. Ảnh: Phạm Bằng

Từ 28 Tết, các phạm nhân đã được nghỉ lao động. Các phạm nhân chia nhau, người thì quét dọn, người thì trang trí cành đào; người thì chăm sóc, tưới tắm cho những khóm hoa đang hé nụ, người thì gói bánh chưng...

Vừa tưới cây, phạm nhân Nguyễn Văn T. (trú huyện Quỳ Hợp) đang thi hành bản án “Đánh bạc” cho biết, đây là lần đầu tiên ăn Tết trong Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Người đàn ông tóc đã hai màu, ứa nước mắt khi ăn bữa cơm Tất niên đầu tiên xa gia đình.

“Ngày Tết người ta sum vầy với gia đình, còn mình phải đi trả án, xót xa lắm nhưng được ăn bữa cơm tất niên, được Ban giám thị, các cán bộ quản giáo quan tâm, động viên nhiều nên cũng đỡ buồn nhớ nhà”, phạm nhân T. tâm sự.

Để không khí trong trại thêm tươi mới, các phạm nhân trồng rất nhiều hoa. Ảnh: Phạm Bằng
Để không khí trong trại thêm tươi mới, các phạm nhân trồng rất nhiều hoa. Ảnh: Phạm Bằng

Đang dở tay gói bánh chưng, phạm nhân Lê Tuấn G. (SN 1969, quê huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đây là năm thứ 2 anh đón Tết trong Trại tạm giam. Anh G. phải chịu 36 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

“Ngày Tết nhớ vợ, thương con lắm. Tết này vắng chồng, vắng cha, không biết cô ấy có mua cho con được tấm áo mới không, ba mẹ con ăn Tết có đủ đầy không. Giờ tôi chỉ biết cố gắng phấn đấu cải tạo thật tốt và không bao giờ tái phạm để sớm được về với vợ, với con”, G. nói.

Theo cán bộ quản giáo, trong những ngày Tết, ai cũng muốn sum vầy bên gia đình, trong điều kiện hoàn cảnh này, những can, phạm nhân cũng cần sự quan tâm, động viên vì họ cũng có những tình cảm rất con người. Vì vậy, các cán bộ phải động viên, quan tâm nhiều hơn để khiến họ vững vàng, yên tâm hơn trong lao động, cải tạo. 
Trại tạm giam còn tổ chức cho các phạm nhân gói bánh chưng để nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ như đang ở bên gia đình. Ảnh: Phạm Bằng
Trại tạm giam còn tổ chức cho các phạm nhân gói bánh chưng để nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ như đang ở bên gia đình. Ảnh: Phạm Bằng

Để kịp thời động viên, giải tỏa tâm lý để anh chị em can, phạm nhân, Trại cũng chuẩn bị hơn 2 tạ bánh kẹo để tối Giao thừa phân công các đồng chí trong Ban Giám thị, quản giáo, quản lý các phân trại, các dãy nhà đến từng buồng giam để tặng bánh chưng, kẹo bánh và chúc Tết. Trong những ngày Tết, Trại tạm giam sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao để phạm nhân vơi bớt đi nỗi nhớ nhà.

Không khí Tết đã cận kề từng buồng giam. Những phạm nhân mong Tết bởi một lẽ, cứ mỗi cái Tết đi qua, thời gian trả án của họ được rút ngắn, đồng nghĩa với việc ngày trở về với gia đình, người thân gần thêm. 

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.