Tết sớm cho phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 2/2 (tức ngày 23 Âm lịch), Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức bữa cơm tất niên cho các phạm nhân đang thi hành án tại trại.

Năm nay, có 100 phạm nhân được tham dự bữa cơm đặc biệt với tiêu chuẩn khẩu phần ăn gấp 5 lần ngày bình thường.

Tổ chức bữa cơm tất niên đã trở thành hoạt động không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, xuân về ở Trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồng Hạnh.
Tổ chức bữa cơm tất niên đã trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, Xuân về ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồng Hạnh

Bữa cơm tất niên ở Trại có đầy đủ các món ăn đặc trưng của Tết cổ truyền dân tộc như bánh chưng, thịt lợn luộc, dưa muối, canh củ quả, gà rang... Đặc biệt, phần lớn nguyên liệu để làm mâm cỗ đều được các anh, chị, em phạm nhân trồng trọt và chăn nuôi trong quá trình thi hành án tại đây. Các phạm nhân cũng là người trực tiếp chuẩn bị bữa cơm tất niên.

bna-anh-3-1871.jpg
Bữa ăn tất niên có tiêu chuẩn gấp 5 lần bữa ăn ngày thường. Ảnh: Xuân Hạnh

Cùng với việc tổ chức bữa cơm tất niên, trước đó đơn vị có nhiều phần quà để khen thưởng cho các phạm nhân có thành tích xuất sắc trong lao động cải tạo, cũng như những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn và không có người thân thăm nuôi.

Đây trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp tết đến, xuân về tại Trại Tạm giam công an tỉnh Nghệ An.
Các phạm nhân ăn cơm tất niên tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Hạnh

Bữa ăn tất niên không chỉ là tình cảm của Ban Giám thị, cán bộ quản giáo tại Trại tạm giam Công an tỉnh dành cho những người lầm lỡ mà qua đó còn ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của phạm nhân trong quá trình cải tạo, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật buồng giam.

Điều này tiếp thêm động lực cho các phạm nhân rèn luyện, cải tạo tốt để hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm trở về cộng đồng trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội.

Tại bữa cơm, các cán bộ tại Trại cùng chúc mừng và động viên anh, chị, em phạm nhân góp phần đưa đến cái Tết ấm áp. Ảnh: Xuân Hạnh.
Tại bữa cơm, các cán bộ của Trại tạm giam Công an tỉnh đã chúc mừng và động viên phạm nhân cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với cộng đồng. Ảnh: Xuân Hạnh

Được biết, để đảm bảo chính sách cho người bị tạm giữ, tạm giam, dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trại tạm giam đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với phạm nhân bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định như: chế độ thăm gặp, nhận quà, chế độ sinh hoạt tinh thần... cùng nhiều hoạt động vui chơi đón Xuân như: bóng chuyền, bóng bàn, chương trình văn nghệ do các phạm nhân biểu diễn.

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.