Tết sum vầy với cán bộ, giáo viên các trường ngoài công lập

(Baonghean.vn) - Đây là chương trình ý nghĩa mà Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An gửi đến tập thể cán bộ, giáo viên các trường ngoài công lập trên địa bàn huyện Yên Thành nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Chương trình được tổ chức vào chiều 6/2 với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Trường THPT Lê Doãn Nhã và Trường THPT Trần Đình Phong ở huyện Yên Thành là hai trường ngoài công lập thuộc diện khó khăn hiện nay. Hiện mỗi trường có gần 20 giáo viên và dù đã có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng mức thu nhập rất thấp, chủ yếu chỉ trả lương theo số tiết thực dạy. Số học sinh của trường cũng đang ngày càng giảm. Trong đó, Trường THPT Lê Doãn Nhã có 8 lớp với 290 học sinh và Trường THPT Trần Đình Phong có 5 lớp với 200 học sinh.

Chương trình Tết sum vầy được tổ chức trong không khí ấm cúng và thân tình. Mỹ Hà.jpg
Chương trình Tết sum vầy được tổ chức trong không khí ấm cúng và thân tình.  Ảnh: Mỹ Hà.

Phát biểu tại chương trình Tết sum vầy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với những khó khăn mà các trường ngoài công lập đang gặp phải hiện nay. Bên cạnh đó, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các nhà trường trong dạy và học, đặc biệt là trong công tác bồi dưỡng và giúp đỡ những học sinh có học lực trung bình, yếu trở thành những học sinh tiến bộ và có nhiều thành tích nổi bật.

 Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và công đoàn ngành tặng quà cho tập thể giáo viên Trường THPT Trần Đình Phong. Mỹ Hà
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng công đoàn ngành tặng quà tập thể giáo viên Trường THPT Trần Đình Phong. Ảnh: Mỹ Hà

Cũng dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi 40 suất quà Tết đến tất cả các giáo viên trong trường với mỗi suất quà là 500.000 đồng. Món quà là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp các giáo viên cố gắng vượt qua khó khăn, vững vàng trong sự nghiệp trồng người; đồng thời góp phần để các giáo viên có một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc.

 

Hưởng ứng Tết sum vầy 2018, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cũng đã trao tặng 401 suất quà cho cán bộ, nhà giáo, người lao động khó khăn trong toàn tỉnh với tổng kinh phí gần 170 triệu đồng. Bên cạnh đó, công đoàn giáo dục các cấp cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo và những giáo viên hoặc người thân có bệnh hiểm nghèo đang phải điều trị tại bệnh viện.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.