THAAD chính thức hoạt động, Trung Quốc tức giận

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc chính thức hoạt động, một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống của nước chủ nhà. 

THAAD chính thức hoạt động, Trung Quốc tức giận
Sơ đồ hoạt động của hệ thống THAAD - Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ - Đồ họa: N.KH.

“THAAD đã đi vào hoạt động và có khả năng đánh chặn tên lửa của Triều Tiên, bảo vệ Hàn Quốc” - CNN ngày 2-5 dẫn lời người phát ngôn lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

Thông báo trên đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Mỹ bắt đầu lắp đặt hệ thống THAAD tại thị trấn Seongju, cách thủ đô Seoul 300km về phía đông nam. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống hiện còn “giới hạn” và sẽ được nâng cấp toàn diện vào cuối năm nay, khi các thiết bị và bộ phận cấu thành bổ sung được tiếp tục đưa đến Hàn Quốc.

THAAD gồm 6 bệ phóng di động, 48 thiết bị đánh chặn, 1 rađa AN/TPY-2 cùng bộ phận kiểm soát hỏa lực và thông tin liên lạc. THAAD có khả năng đánh chặn, phá hủy tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong giai đoạn cuối cùng của quá trình bay.

Tuy nhiên, việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc gây nhiều tranh cãi trong dư luận, đỉnh điểm là cuộc biểu tình của người dân tại khu vực lắp đặt hệ thống.

Trong cuộc tranh cử tổng thống, ứng viên Moon Jae In cũng kêu gọi tham vấn người dân và bỏ phiếu trong quốc hội về việc triển khai hệ thống này. Ngoài ra, Seoul và Mỹ vẫn còn bất đồng liên quan đến chi phí tài chính cho hoạt động của hệ thống THAAD tại Hàn Quốc.

Trung Quốc ngày 2-5 cũng phản đối và yêu cầu dừng ngay lập tức việc triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc. “Chúng tôi quyết sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ lợi ích của mình” - AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.