Thác Liếp - điểm du lịch hấp dẫn 'giải nhiệt' ngày nắng nóng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Còn nguyên nét hoang sơ, thác Liếp ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương được biết đến là một trong những điểm đến hấp dẫn của người dân địa phương và du khách những ngày nắng nóng.
Thác Liếp bắt nguồn từ những dãy núi cao của dãy Trường Sơn, qua xã Thanh Sơn thì chảy quanh những bãi đá sừng sững tạo nên cảnh quan tự nhiên hoang sơ, tươi đẹp. Trung tâm thác Liếp cách thị tứ Hạnh Lâm (đường Hồ Chí Minh) tầm 7 km, đường đi lại dễ dàng, xe máy, xe ô tô đều có thể đến tận nơi. Ảnh: Huy ThưThác Liếp bắt nguồn từ những dãy núi cao của dãy Trường Sơn, qua xã Thanh Sơn thì chảy quanh những bãi đá sừng sững tạo nên cảnh quan tự nhiên hoang sơ, tươi đẹp. Trung tâm thác Liếp cách thị tứ Hạnh Lâm (đường Hồ Chí Minh) tầm 7 km, đường đi lại dễ dàng, xe máy, xe ô tô đều có thể đến tận nơi. Ảnh: Huy Thư
Thác Liếp không có những cột nước cao lớn, mà chỉ có những cột nước thấp với những vùng nước nông, sạch, rất thuận lợi cho việc tắm mát, thư giãn. Ảnh: Huy Thư
Thác Liếp không có những cột nước cao lớn, mà chỉ có những cột nước thấp với những vùng nước nông, sạch, rất thuận lợi cho việc tắm mát, thư giãn. Ảnh: Huy Thư
Những năm qua, thác Liếp là địa điểm du lịch hấp dẫn người dân địa phương và du khách gần xa. Ảnh: Huy Thư
Những năm qua, thác Liếp là địa điểm du lịch hấp dẫn người dân địa phương và du khách gần xa. Ảnh: Huy Thư
Thật sảng khoái khi thả mình dưới cột nước nước trắng xóa của thác Liếp. Ảnh: Huy Thư
Thật sảng khoái khi thả mình dưới cột nước nước trắng xóa của thác Liếp. Ảnh: Huy Thư
Không gian yên bình, hoang sơ, thơ mộng, nguồn nước sạch, mát rượi, không có vực sâu là ưu điểm hấp dẫn người dân và du khách khi đến với thác Liếp. Ảnh: Huy Thư
Không gian yên bình, hoang sơ, thơ mộng, nguồn nước sạch, mát rượi, không có vực sâu là ưu điểm hấp dẫn người dân và du khách khi đến với thác Liếp. Ảnh: Huy Thư
Đến thác Liếp, mọi người có thể thư giãn bằng cách nằm ngâm mình trong dòng nước mát. Ảnh: Huy Thư
Đến thác Liếp, mọi người có thể thư giãn bằng cách nằm ngâm mình trong dòng nước mát. Ảnh: Huy Thư
Ở thác Liếp, có nhiều đoạn, nước chảy lượn lờ giữa những ghềnh đá được bao phủ cây cối là điều kiện lý tưởng cho du khách thư giãn. Ảnh: Huy Thư
Ở thác Liếp, có nhiều đoạn, nước chảy lượn lờ giữa những ghềnh đá được bao phủ cây cối là điều kiện lý tưởng cho du khách thư giãn. Ảnh: Huy Thư
Dưới mỗi cột nước là một vùng nước rộng để vui chơi, tắm mát. Từ chân thác Liếp, mọi người có thể đi ngược lên gần 200 m nơi nào cũng có những không gian tắm mát thích hợp. Ảnh: Huy Thư
Dưới mỗi cột nước là một vùng nước rộng để vui chơi, tắm mát. Từ chân thác Liếp, mọi người có thể đi ngược lên gần 200 m nơi nào cũng có những không gian tắm mát thích hợp. Ảnh: Huy Thư
Khi về với thác Liếp ngoài tắm mát, nghỉ ngơi, du khách còn có thể thưởng thức những món ăn đặc sản của đồng bào Thái như gà đồi, cá suối... với hương vị khó quên. Ảnh: Huy Thư
Khi về với thác Liếp ngoài tắm mát, nghỉ ngơi, du khách còn có thể thưởng thức những món ăn đặc sản của đồng bào Thái như gà đồi, cá suối... với hương vị khó quên. Ảnh: Huy Thư
Khám phá thác Liếp. Clip: Huy Thư

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.